Kinh tế

Các địa phương nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

07:26, 26/03/2024 (GMT+7)

Ngay trong quý 1-2024, các quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá mạnh mẽ góp phần vào sự tăng trưởng chung của thành phố năm 2024.

Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B được huyện Hòa Vang đẩy mạnh thực hiện. Trong ảnh: Đơn vị thi công tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: N.QUANG
Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B được huyện Hòa Vang đẩy mạnh thực hiện. TRONG ẢNH: Đơn vị thi công tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: N.QUANG

Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, việc hoàn thành chủ đề và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 là nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị tại địa phương cùng vào cuộc, triển khai quyết liệt. Tính đến 20-3, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận hơn 281,7 tỷ đồng, đạt 38,8%. Năm 2024, trên địa bàn quận có 20 dự án đang thực hiện. UBND quận tập trung triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ ở các dự án trọng điểm thuộc nhóm 1. Nhất là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng (còn 9 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, dự kiến sẽ vận động bàn giao trước 30-4); dự án Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (giai đoạn 1).

“UBND quận tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn và kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND thành phố; tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận, nhất là các dự án thuộc nhóm 1-2024; thực hiện tốt các chương trình trọng tâm về đầu tư nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Hòa nói.

Tại huyện Hòa Vang, ngay từ đầu năm, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh mục nhu cầu đầu tư năm 2024 để đạt tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa đền bù các dự án, tổ chức họp tháo gỡ các vướng mắc, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường các dự án, tổ chức vận động, tiếp dân. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa, nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn như: đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B; dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu; tuyến đường vành đai phía Tây…

Chỉ trong tháng 2-2024, UBND huyện đã thực hiện kiểm đếm, lập 214 hồ sơ bồi thường, họp xét pháp lý 125 hồ sơ, áp giá trình phê duyệt 89 hồ sơ, bố trí 17 lô đất tái định cư; thực hiện chi trả 182 hồ sơ với tổng số tiền 24,6 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 tính đến ngày 31-1-2024 349,37/558 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. “Thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã rà soát các tiêu chí, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đô thị loại IV và tiêu chí xã lên phường, ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thành 17/63 tiêu chí chưa đạt. Triển khai thực hiện xây dựng các tuyến đường đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chủ đề năm 2024 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt đô thị loại IV”, ông Khoa cho hay.

Theo Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh, ngay từ đầu năm, quận thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế và nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và kế hoạch triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quận tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, sâu sát theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Quận đã chỉ đạo giao Phòng Tài chính và Kế hoạch phối hợp Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng, cùng các ngành, đơn vị, địa phương tham mưu trong công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, tính đến hết ngày 31-1-2024, dự án quận làm chủ đầu tư đã giải ngân hơn 187,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81%. Trong đó tỷ lệ giải ngân vốn công trình dân sinh đạt 88,2%, vốn xây lắp thành phố đạt 72%, đền bù 84,3%. Kế hoạch vốn đầu tư công (vốn đền bù giải tỏa) do các ban thành phố làm chủ đầu tư đã giải ngân 18,192 tỷ đồng/19,035 tỷ đồng, đạt 95,6%.

“Trong quý 2-2024, UBND quận tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế trong năm 2024 cho người nộp thuế và người dân; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quận theo đúng tiến độ thành phố giao. Đồng thời, tăng cường thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, nhất là 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được chỉ rõ tại Chỉ thị số 34-CT/TU; tập trung chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân”, ông Vinh nhấn mạnh

NGUYỄN QUANG

.