Cửa sổ tri thức

Sáu cơn bão dữ nhất Việt Nam 10 năm qua

07:13, 23/10/2016 (GMT+7)

* Nếu “điểm mặt” những cơn bão dữ nhất Việt Nam trong 10 năm qua thì theo quý báo, đó là những cơn bão nào? (Hoàng Thị Hoa, Sơn Trà, Đà Nẵng)

Bão Xangsane 2006 làm ngã đổ nhiều cây to trên đường Hùng Vương, trước Trung tâm Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Nẵng (cũ). Ảnh: V.T.L
Bão Xangsane 2006 làm ngã đổ nhiều cây to trên đường Hùng Vương, trước Trung tâm Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Nẵng (cũ). Ảnh: V.T.L

- 10 năm qua, từ 2006 đến 2016, có 6 cơn bão được cho là dữ nhất Việt Nam. Có một số cơn bão không mạnh nhưng do đến với tốc độ quá nhanh, dự báo không kịp thời, không chủ động trong phòng tránh… nên đã gây ra những thiệt hại khá lớn về người và của.

1- Bão Chanchu (bão số 1): Hình thành từ 8-5, tan 23-5-2006. Mặc dù Chanchu không đổ bộ đất liền, nhưng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bão đã làm 266 ngư dân chết và mất tích, chỉ tìm được 20 thi thể. Quảng Nam có nhiều ngư dân thiệt mạng nhất với gần 160 người, xếp sau đó là Đà Nẵng với hơn 80 người, số còn lại là ngư dân Quảng Ngãi.  

2- Bão Xangsane (bão số 6): Đổ bộ vào bờ biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày 1-10-2006. Xangsane được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong khoảng 20 năm qua. Bão làm 68 người chết và mất tích, gần 270.000 ngôi nhà bị hỏng nặng, 1.287 hec-ta đất nông nghiệp hư hại, 65.000 gia cầm bị chết và hơn 700 thuyền đánh cá bị chìm.

3- Bão Lekima (bão số 5): Đổ bộ vào địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày 3-10-2007, làm ít nhất 37 người thiệt mạng cùng 24 người mất tích.

Năm 2013 cũng có cơn bão có tên là Lekima xuất hiện trên Thái Bình Dương ngày 20-10. Tên bão Lekima do Việt Nam đề xuất, có nguốn gốc từ quả trứng gà hay còn gọi là quả Lêkima. Mặc dù là một cơn bão mạnh nhưng Lekima chỉ gây thiệt hại nhỏ do nó không tác động đến những khu vực đông dân cư.

4- Bão Mekkhala (bão số 7, còn gọi là “Thần Sấm”): Ngày 30-9-2008 tiến sâu vào địa phận Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 9. Mặc dù thiệt hại nhẹ nhưng cơn bão đến quá nhanh, người dân chưa kịp đề phòng, nhiều trẻ em vẫn còn đi học. Được đánh giá là cơn bão không lớn nhưng đã làm 164 nhà đổ sập, 6.172 nhà bị ngập, tốc mái, hư hại; nhấn chìm 38 tàu, 3 người chết và 14 người mất tích.

5- Bão Ketsana (bão số 9): Được so sánh có sức tàn phá như siêu bão Xangsane. Ngày 26-9-2009, bão Ketsana đổ bộ vào khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thiệt hại lớn nhất tại các tỉnh, thành như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương nhận định: Ketsana là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 40 năm qua tại Việt Nam. Dù dự báo và tổ chức phòng chống tốt nhưng cơn bão này vẫn gây thiệt hại lớn: 163 người chết, 11 người mất tích và 629 người bị thương; 21.614 nhà bị sập, trôi; 258.264 nhà hư hại và 294.711 nhà bị ngập. Ngoài ra, bão lũ còn gây thiệt hại rất nặng về nông nghiệp, thủy sản, giao thông, điện, thủy lợi..., tổng thiệt hại ước tính 14.014 tỷ đồng.

6- Bão Conson (bão số 1): Đây được coi là cơn bão nguy hiểm nhất trong những năm gần đây, gây thiệt hại lớn đến nhiều quốc gia: Philippines, Trung Quốc, Việt Nam... Tối 17-7-2010, bão Conson đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định với tốc độ gió từ 75 đến 117 km/h (tương đương cấp 11, cấp 12). Đuôi bão quét qua khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, cơn bão để lại hậu quả: 12 người chết, mất tích, hàng chục tàu, thuyền lớn bị đắm, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng.

ĐNCT

.