Hiến kế sử dụng nước thông minh

.

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” khép lại với giải Nhất thuộc về ý tưởng “Công nghệ tái sử dụng nước thải sau xử lý kết hợp tạo cảnh quan tại các homestay” đến từ nhóm HPTYT thuộc Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Ông Võ Nguyên Chương (ngoài cùng, bên phải) đại diện Ban giám khảo trao giải Nhất cho ý tưởng
Ông Võ Nguyên Chương (ngoài cùng, bên phải) đại diện Ban giám khảo trao giải Nhất cho ý tưởng "Công nghệ tái sử dụng nước thải sau xử lý kết hợp tạo cảnh quan tại các homestay". Ảnh: H.L

Cuộc thi do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), Viện Khoa học - Công nghệ môi trường (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và Trường Đại học Bách khoa tổ chức. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng nước của giới trẻ, người dân, cộng đồng và doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Để chứng minh đề tài có tính khả thi, nhóm HPTYT dành nhiều tháng để khảo sát tình hình sử dụng nước thải ở các homestay tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên lớp 20MT, Khoa Môi trường, trưởng nhóm HPTYT cho biết, qua quá trình khảo sát nhóm nhận thấy hầu hết nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) từ các homestay đều thải trực tiếp ra đất hoặc vào hệ thống cống ngầm tại homestay.

Theo Hân, để bảo vệ an ninh nguồn nước sông Cu Đê - được xác định đáp ứng khoảng 40% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng đến năm 2050 (tương ứng 400.000m3/ngày đêm), nhóm đưa ra ý tưởng làm sạch nước thải thông qua hệ thống thu gom nước thải và xử lý sơ bộ. Từ ý tưởng này, nhóm đề xuất thiết kế bể kỵ khí có vách ngăn. Nước thải được thu gom, xử lý ở bể kỵ khí này, sau đó bơm vào mô hình đất ướt để làm sạch. Nước sau khi xử lý sẽ chảy vào bể chứa dùng tưới cây xanh trong khu vực homestay. Cũng với phương pháp này, lượng nước tồn dư sau khi xử lý, làm sạch được thải ra sông Cu Đê.

Hiện nay, hầu hết các homestay trên địa bàn xã Hòa Bắc hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt chuẩn. Nguyễn Văn Trung, thành viên nhóm HPTYT cho rằng, việc xử lý tốt nguồn xả thải từ các homestay góp phần giúp giữ dòng sông Cu Đê không bị ô nhiễm trong tương lai.

“Ý tưởng mô hình xử lý nước thải do nhóm em đề xuất có giá thành thấp, khoảng 100 triệu cho 1 hệ thống tùy vào công suất vận hành, bao gồm chi phí thiết kế, lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước và trồng các loại thực vật tạo cảnh quan”, Nguyễn Văn Trung cho hay.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” nằm trong khuôn khổ dự án Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, nhằm tìm kiếm giải pháp sử dụng nguồn nước theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng nước của giới trẻ, người dân, cộng đồng và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng. TS. Nguyễn Đình Huấn, Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đánh giá cao hiệu quả giáo dục mà cuộc thi mang lại. Theo ông, cuộc thi vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên về đề tài bảo vệ môi trường, vừa giúp tuyển lựa các ý tưởng sử dụng nước khả thi, hiệu quả.

Một trong những tiêu chí hướng đến của cuộc thi là tính ứng dụng cao, phù hợp điều kiện thời tiết, khí hậu Đà Nẵng và quy mô, quy trình vận hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, thành viên ban giám khảo khẳng định cuộc thi tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, mới mẻ, mang tính khả thi cao. Với những ý tưởng, đề tài đoạt giải, ban tổ chức sẽ hỗ trợ kết nối vườn ươm doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ các em có điều kiện hoàn thiện ý tưởng cũng như thúc đẩy thực hiện mô hình. Cuộc thi góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng của thành phố trong nâng cao nhận thức người dân khi sử dụng nước, hướng đến xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường và đô thị sinh thái bền vững trong tương lai.

Ngoài ý tưởng “Công nghệ tái sử dụng nước thải sau xử lý kết hợp tạo cảnh quan tại các homestay” đoạt giải Nhất, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” còn trao 2 giải Nhì cho ý tưởng “Lọc nước biển để sử dụng”, “Bộ lọc nước đầu nguồn mini” và 2 giải Ba cho ý tưởng “Sử dụng nước thông minh tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng”, “Tuần hoàn tái sử dụng nước cho Resort Pullman Đà Nẵng”...

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.