Xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè trồng hoa, cây cảnh

.

Thời gian gần đây, một số khu vực vỉa hè bị người dân chiếm dụng trồng hoa, cây cảnh, rau màu gây mất mỹ quan, cản trở người đi bộ lưu thông nhưng chưa được cơ quan chức năng quan tâm, chấn chỉnh.

Tình trạng người dân trồng rau, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Lê Tự Nhất Thống (phường Hòa Hiệp Nam) Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tình trạng người dân trồng rau, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Lê Tự Nhất Thống (phường Hòa Hiệp Nam). Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố như: 30 Tháng 4, Tô Hiệu, Vũ Ngọc Phan, Đức Lợi 2, Lê Tự Nhất Thống…, nhiều hộ dân ngang nhiên rào phần vỉa hè trước nhà bằng những bồn hoa, cây cảnh, trồng rau ngắn ngày khiến người đi bộ không còn lối đi, buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đơn cử, tại tuyến đường Đức Lợi 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), phần vỉa hè đặt khá nhiều chậu hoa, cây cảnh. Đáng nói, khu vực này lòng đường nhỏ hẹp, nhiều ô-tô đậu đỗ nên việc đi lại của người đi bộ khá khó khăn. Ông Ngô Văn Thế, trú phường Thuận Phước phàn nàn: “Tôi thường xuyên tập thể dục qua tuyến đường này, vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng các hộ dân đều lấn chiếm để chậu hoa, cây cảnh, che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho người đi bộ”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại tuyến đường Tô Hiệu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), gây ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm. Bà Đặng Ái Thương, sinh sống tại đường Tô Hiệu cho rằng, để vỉa hè thông thoáng, lãnh đạo phường cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nghiêm cấm hộ dân đặt chậu hoa, cây cảnh. Đồng thời, tổ trưởng tổ dân phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong tổ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tránh trường hợp để vật dụng trên vỉa hè gây cản trở giao thông.

Lý giải vấn đề này, ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, phường nhiều lần ra quân xử lý, nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm. “Thời gian tới UBND phường tăng cường tuyên truyền, nghiêm cấm sử dụng vỉa hè sai mục đích. Nếu các hộ dân cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý triệt để nhằm trả lại vỉa hè thông thoáng”, ông Lãnh thông tin thêm.

Bên cạnh đó, việc người dân mang thùng xốp đặt kín vỉa hè để trồng cải, xà lách, dền, ngò, tần ô... cũng diễn ra tràn lan tại tuyến đường Lê Tự Nhất Thống (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Chị Nguyễn Thị Hà, người dân sống tại đây bày tỏ: “Vấn đề này tồn tại lâu nay nhưng tôi chưa thấy chính quyền địa phương quan tâm nhắc nhở.

Ngoài chiếm dụng vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, việc bón phân, tưới nước chăm rau cũng khiến vệ sinh môi trường tại khu vực bị ảnh hưởng. Tôi chỉ mong chính quyền quan tâm, nhắc nhở các hộ dân thay đổi thói quen, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp”.

Bàn về giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, ông Đặng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết, lãnh đạo phường sẽ phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị phường kiểm tra, xử lý nhằm lấy lại vỉa hè thông thoáng, bảo đảm mỹ quan đô thị. Tương tự, ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch UBND phường Thuận Phước cho biết thời gian tới, địa phương cử cán bộ kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.