Tháo gỡ vướng mắc cho ngành giáo dục

.

ĐNO - Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố cuối năm, chiều 28-11, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH), HĐND thành phố làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc.

 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành GD&ĐT thành phố trong thời gian qua, nhất là trong việc tham mưu cho lãnh đạo thành phố những chính sách đặc thù, nhân văn.

Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như tỷ lệ học sinh được học hai buổi/ngày trên địa bàn quận Liên Chiểu còn thấp đã kéo dài nhiều năm; thừa thiếu trường lớp cục bộ; chậm triển khai đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành giáo dục thành phố có những tham mưu, giải pháp để giải quyết tình trạng thừa thiếu trường lớp cục bộ, vấn đề nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trường học; tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; quan tâm bố trí điều chỉnh linh hoạt biên chế giữa các địa phương; tham mưu chính sách cho đề án mô hình trường học tự chủ.

Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hiện nay, tham mưu ban hành chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Thành đoàn để đẩy mạnh hoạt động ngoài giờ cho học sinh... Đối với một số kiến nghị của Sở GD&ĐT, Ban VHXH sẽ trình HĐND thành phố xem xét giải quyết ở kỳ họp sắp tới.

Đối với đề án Xây dựng, nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Ban VHXH tích cực có các đề xuất với HĐND để làm rõ tính cần thiết để ưu tiên đầu tư trong kỳ họp sắp tới.

“Cần có những giải pháp quyết liệt để bảo đảm tỷ lệ 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ ngày, nhất là tại quận Liên Chiểu, đề nghị Ban VHXH làm việc các sở, ngành liên quan rà soát lại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT về quy định giới hạn về tầng cao, mật độ xây dựng, tổng mức đầu tư… để có đề xuất phù hợp trong điều kiện quỹ đất mở rộng trường lớp gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, chúng ta không nên quá phụ thuộc vào các vấn đề pháp lý của Trung ương mà cần linh hoạt tham mưu xây dựng những chính sách đặc thù của thành phố dành cho ngành giáo dục, miễn là có lợi cho học sinh, giáo viên; phù hợp với năng lực của thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Quan cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, từ đầu năm đến nay, sở đã tham mưu UBND thành phố triển khai một số chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: trình HĐND thành phố ban hành các nghị quyết về quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp. Đồng thời, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10; thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 3,  lớp 7, lớp10; dự thảo Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022…

Tuy nhiên, đề án “Xây dựng, nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025” gặp nhiều khó khăn do quỹ đất công hạn chế, vướng các khâu giải tỏa đền bù, khả năng cân đối vốn trung hạn; một số đơn vị còn khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên; tỷ lệ học sinh/lớp ở một số trường trung tâm cao; việc mua sắm đồ dùng dạy học tối thiểu đối với Chương trình GDPT 2018 chưa đảm bảo tiến độ.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT kiến nghị HĐND thành phố quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất ở một số điểm trường mầm non công lập; ưu tiên bố trí đất để phát triển các trường học mới.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã có ý kiến về một số vấn đề giáo dục đang được quan tâm, như: hiệu quả đề án nâng cấp mở rộng trường học, thiếu giáo viên cục bộ, phân luồng học sinh, sách giáo khoa, nhà vệ sinh trường học, công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học…

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.