Lễ diễu binh lần thứ 70 Quốc khánh Triều Tiên không có tên lửa

.

Triều Tiên vẫn tổ chức lễ diễu binh hoành tráng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 70, nhưng năm nay hoàn toàn không có sự xuất hiện của tên lửa.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin tình báo cho biết sự kiện này được bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng (theo giờ địa phương)
Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin tình báo cho biết sự kiện này được bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng (theo giờ địa phương)
Sự kiện này được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành, trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Sự kiện này được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành, trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc diễu binh từ một ban công nhìn ra Quảng trường Kim Nhật Thành.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc diễu binh từ một ban công nhìn ra Quảng trường Kim Nhật Thành.
Ông Kim Jong-un không có bài phát biểu tại lễ diễu binh. Công việc này được giao cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam.
Ông Kim Jong-un không có bài phát biểu tại lễ diễu binh. Công việc này được giao cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vị khách Trung Quốc Lật Chiến Thư (trái) -Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vị khách Trung Quốc Lật Chiến Thư (trái) -Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc.
Đoàn diễu binh vẫy cờ hoa chào Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đoàn diễu binh vẫy cờ hoa chào Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đây là lễ diễu binh đầu tiên kể từ khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 vừa qua tại Singapore.
Đây là lễ diễu binh đầu tiên kể từ khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 vừa qua tại Singapore.
Xe chở và phóng đạn của tổ hợp phòng không tầm xa KN-06.
Xe chở và phóng đạn của tổ hợp phòng không tầm xa KN-06.
Tổ hợp phòng không tầm gần tương tự mẫu Strela-10M của Nga.
Tổ hợp phòng không tầm gần tương tự mẫu Strela-10M của Nga.
Trước khi cuộc diễu binh được tổ chức, truyền thông Triều Tiên gần như im lặng về sự kiện này.
Trước khi cuộc diễu binh được tổ chức, truyền thông Triều Tiên gần như im lặng về sự kiện này.
Bệ phóng tên lửa diệt hạm đặt trên khung gầm xe bánh xích.
Bệ phóng tên lửa diệt hạm đặt trên khung gầm xe bánh xích.
Không giống các cuộc diễu binh lần trước, lần này cuộc diễu binh không có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Không giống các cuộc diễu binh lần trước, lần này cuộc diễu binh không có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Cuộc diễu binh năm nay chỉ có sự xuất hiện của các đơn vị tác chiến tầm ngắn.
Cuộc diễu binh năm nay chỉ có sự xuất hiện của các đơn vị tác chiến tầm ngắn.
Việc không triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa trong cuộc diếu binh lần này là cách để phát đi tín hiệu rằng Triều Tiên có thiện chí và chân thành trong nỗ lực phi hạt nhân hóa, cũng như cho thấy định hướng chú trọng vào phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian tới.
Việc không triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa trong cuộc diếu binh lần này là cách để phát đi tín hiệu rằng Triều Tiên có thiện chí và chân thành trong nỗ lực phi hạt nhân hóa, cũng như cho thấy định hướng chú trọng vào phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian tới.
Xe tăng Pokpung-ho (Bão phong Hổ) hiện đại nhất trong biên chế Triều Tiên.
Xe tăng Pokpung-ho (Bão phong Hổ) hiện đại nhất trong biên chế Triều Tiên.
Các phi cơ An-2 xếp đội hình bay qua khán đài.
Các phi cơ An-2 xếp đội hình bay qua khán đài.
Biên đội máy bay xếp đội hình thành số
Biên đội máy bay xếp đội hình thành số "70" trên bầu trời Bình Nhưỡng, tượng trưng cho 70 năm ngày thành lập Triều Tiên.
Đây là dịp để Triều Tiên quảng bá hình ảnh và vị thế của đất nước, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế.
Đây là dịp để Triều Tiên quảng bá hình ảnh và vị thế của đất nước, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế.
Trước khi tới dự lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh, sáng 9/9 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Điện Mặt trời Kumsusan, nơi yên nghỉ của các các cựu lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành)
Trước khi tới dự lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh, sáng 9/9 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Điện Mặt trời Kumsusan, nơi yên nghỉ của các các cựu lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành)

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.