Chủ hộ kinh doanh phớt lờ thông báo tháo dỡ tại suối Lương

.

ĐNO - Dù đã ra văn bản yêu cầu cầu doanh nghiệp và các hộ dân kinh doanh du lịch dọc theo suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tháo dỡ, trả lại hiện trạng lòng suối trước ngày 27-3, nhưng tới thời điểm này, các chủ hộ nơi đây vẫn chưa có động thái nào về việc chủ động phá dỡ theo yêu cầu của chính quyền.

Thực hiện: CHIẾN THẮNG
Hoàn toàn chưa có động thái nào từ phía cơ sở kinh doanh du lịch về việc sẽ sớm tháo dỡ theo văn bản yêu cầu của địa phương.
Khu suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc) trong ngày 28-3 vẫn còn tình trạng ngăn suối, chưa hề có động thái nào về việc sẽ tháo dỡ, trả lại hiện trạng lòng suối từ phía các đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Ghi nhận vào sáng 28-3 tại tuyến đường suối Lương, tình hình kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, dưới các dòng suối, các vách ngăn bằng đá, sỏi, bê tông hóa vẫn giữ nguyên hiện trạng như thời điểm cách đây 1 tuần.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, phường đã gửi văn bản thông tin, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh dọc theo suối Lương trước ngày 27-3 phải tự tổ chức tháo dỡ toàn bộ những công trình ngăn, trữ nước trên suối Lương.

Nếu các hộ chưa chịu tự tháo dỡ trước ngày 27-3, UBND phường Hòa Hiệp Bắc sẽ tiếp tục gửi thông báo, đến hết ngày 30-3, những trường hợp không tự tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trái phép, không phép, phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định. Việc cưỡng chế, tháo dỡ tiến hành bắt đầu từ ngày 31-3. 

Đồng thời, phường Hòa Hiệp Bắc đã có văn bản gửi quận Liên Chiểu đề xuất, kiến nghị phương án hỗ trợ khơi thông thượng nguồn suối Lương khi trận sạt lở vào cuối năm 2022 đã bịt kín, nguy cơ dòng suối bị mất dòng chảy là rất lớn, điều này sẽ khiến địa phương mất đi nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Các công trình ngăn nước được các đơn vị, cơ sở kinh doanh xây dựng, bồi đắp phụ vụ nhu cầu tắm suối của khách du lịch đang xâm hại tới môi trường tự nhiên.
Các công trình ngăn nước được các đơn vị, cơ sở kinh doanh xây dựng, bồi đắp phục vụ nhu cầu tắm suối của khách du lịch đang xâm hại tới môi trường tự nhiên.
Nhiều vách ngăn được các hộ kinh doanh
Nhiều vách ngăn được các hộ kinh doanh "bê tông hóa".
Phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đã ra thông báo bổ sung đến các đơn vị, cơ sở kinh doanh phải tiến hành tháo dỡ trước ngày 30-3-2023.
Phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) tiếp tục thông báo đến các đơn vị, cơ sở kinh doanh phải tiến hành tháo dỡ trước ngày 30-3.

CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.