Ưu tiên bảo vệ môi trường du lịch

.

Chiều 28-2, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung có buổi làm việc với Sở Du lịch Đà Nẵng, đại diện các hội, hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình hoạt động du lịch và giải pháp ứng phó với Covid-19.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung (ngoài cùng bên trái) trong buổi kiểm tra, khảo sát tại Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. 			Ảnh: THU HÀ
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung (ngoài cùng bên trái) trong buổi kiểm tra, khảo sát tại Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự nêu ý kiến tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó có một số đề xuất như: hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất của khách sạn và các khu nghỉ dưỡng trong năm 2020 và 2021; kiến nghị Tổng cục đề xuất ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ, có chính sách giảm tiền điện, nước, giảm thuế cho các doanh nghiệp du lịch; đề xuất Chính phủ xem xét khả năng miễn lệ phí visa cho một số thị trường khách quốc tế, đơn giản thủ tục visa cho khách du lịch đi theo tour, xem xét miễn visa du lịch du khách Ấn Độ, Úc, Mỹ…

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát tại Khu di tích thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và khách sạn Vinpearl Luxury vào buổi sáng cùng ngày, ông Ngô Hoài Chung ghi nhận những ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan trước tình hình dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đại diện Tổng cục Du lịch đánh giá Đà Nẵng là một trong những địa phương làm rất tốt công tác phòng, chống dịch.

Ông Ngô Hoài Chung cho hay, Tổng cục cũng đang xây dựng bộ tiêu chí Du lịch Việt Nam an toàn với các nội dung dành cho khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch, điểm đến du lịch, doanh nghiệp vận tải khách du lịch, doanh nghiệp lữ hành du lịch và doanh nghiệp lưu trú du lịch.

Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan đã xây dựng các gói kích cầu nội địa, ưu tiên người Việt Nam đi du lịch Việt Nam; đồng thời tiến hành tái cơ cấu thị trường khách du lịch, đa dạng hóa thị trường khách; truyền đi thông điệp Du lịch Việt Nam an toàn...

Tổng cục Du lịch đánh giá cao nỗ lực, sự vào cuộc sớm và mạnh mẽ, đồng bộ của ngành, doanh nghiệp địa phương để giảm thiểu những thiệt hại do dịch gây ra. Trước mắt, ưu tiên phòng, chống dịch để bảo vệ môi trường du lịch, thương hiệu du lịch của Đà Nẵng, bảo vệ khách, chuẩn bị nguồn lực để phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong giai đoạn này dành thời gian để nâng cấp, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ; chấn chỉnh công tác quản lý điểm đến; tranh thủ bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chất lượng nguồn nhân lực du lịch…

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.