Trưng bày 100 ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp của Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 31-8, tại Nghĩa trủng Hòa Vang (quận Cẩm Lệ), Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND quận Cẩm Lệ tổ chức triển lãm ảnh “Đà Nẵng buổi đầu kháng Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860) - Di sản còn lại với thời gian”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tham dự triển lãm và dâng hương tại nghĩa trủng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: X.D

Triển lãm trưng bày khoảng 100 hình ảnh tư liệu về cuộc chiến Mậu Ngọ 1858. Trong đó, có nhiều ảnh tư liệu mới được bổ sung từ Trung tâm lưu trữ quốc gia Pháp và hình ảnh về công tác trùng tu, tôn tạo, giáo dục truyền thống tại các di tích liên quan đến cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha của quân dân Đà Nẵng.

Để người xem có cái nhìn tổng thể tiến trình lịch sử 165 năm qua, triển lãm được ban tổ chức chia làm 3 phần, gồm: vị trí chiến lược và chủ trương phòng thủ của triều đình nhà Nguyễn tại Đà Nẵng; các trận đánh tiêu biểu và cuộc rút lui của quân Pháp khỏi Đà Nẵng; di sản còn lại với thời gian.

Thông qua đó, giúp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ôn lại quá khứ hào hùng của ông cha ta cũng như tri ân, tôn vinh giá trị của các di sản liên quan đến sự kiện Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Triển lãm diễn ra đến ngày 6-9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường dâng hương tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường dâng hương tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: X.D
Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh về các hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: X.D
Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh về các hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: X.D

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.