Tiếp tục phát huy hiệu quả tổ chức ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc'

.

ĐNO - Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003-2023 vào sáng 29-8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng yêu cầu các cấp Mặt trận tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp phát huy hiệu quả tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Dự hội nghị có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) cùng lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: N.QUANG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, trái sang) cùng lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: N.QUANG

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, khẳng định vai trò của ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để có những hành động cụ thể hướng đến người dân ở từng địa bàn khu dân cư (KDC).

Mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua việc tổ chức ngày hội, định hướng và tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đồng thời, cần tiếp tục chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, huy động các tổ chức thành viên tích cực tham gia trong việc tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở KDC; phát huy sự năng động, sáng tạo của các Ban Công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tổ chức ngày hội theo hình thức liên KDC để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết giữa các KDC với nhau. Mặt trận thành phố khuyến khích các KDC tổ chức ngày hội tại các di tích lịch sử, đình làng, nhà văn hóa,... để kết hợp tuyên truyền, thắp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các phong tục, tập quán tốt của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo, trong 20 năm qua, ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” KDC đã tạo nên những điểm nhấn, sắc thái riêng của mỗi địa phương, cộng đồng dân cư. Ngày hội được tổ chức tại 100% KDC, trong đó thành phố, quận, huyện đều chọn các KDC làm điểm.

20 năm qua, Mặt trận các cấp đã biểu dương 47.397 lượt gương người tốt, việc tốt, với kinh phí thực hiện là 19,947 tỷ đồng; biểu dương, khen thưởng 14.087 tập thể, KDC, ban công tác Mặt trận và 18.798 cá nhân, hộ gia đình. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức khen thưởng 13.859 tập thể, KDC, ban công tác Mặt trận và 18.092 cá nhân, hộ gia đình.

Mặt trận các cấp đã vận động, hỗ trợ xây mới 1.654 nhà với tổng số tiền 48,3 tỷ đồng; sửa chữa 4.044 nhà với tổng số tiền 53,9 tỷ đồng. Nhiều KDC tổ chức các hoạt động đối thoại với hộ nghèo nhằm hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững. Theo đó đã hỗ trợ 203.590 gia đình gặp khó khăn với tổng số tiền là hơn 61,6 tỷ đồng...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 4, phải sang) trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: N.QUANG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 4, phải sang) trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: N.QUANG

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bằng khen cho 34 tập thể, 13 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.