Sát cánh cùng người dân phòng, chống dịch bệnh

.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian qua, những chiến sĩ Biên phòng thành phố luôn có mặt kịp thời ở nhiều tuyến đầu chống dịch. Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hậu cần tại các khu cách ly, tham gia bảo vệ các chốt phòng, chống dịch, các chiến sĩ Biên phòng còn vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng dịch và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh...

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tặng khẩu trang cho ngư dân để phòng, chống dịch. (Ảnh chụp đầu tháng 7-2020). Ảnh: K.N
Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tặng khẩu trang cho ngư dân để phòng, chống dịch. (Ảnh chụp đầu tháng 7-2020). Ảnh: K.N

Những ngày này, Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng cùng các chiến sĩ trong đơn vị đang tích cực tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển (phường Thanh Bình và phường Thuận Phước, quận Hải Châu) về công tác phòng, chống Covid-19.

Đơn vị đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động, tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị phòng ở tại các khu cách ly Trường tiểu học Núi Thành và Trường tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu); thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân viên các Trạm Y tế phường Thanh Bình và phường Thuận Phước...

Bộ đội Biên phòng thành phố còn đến thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch và tham gia bảo vệ các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn. “Chúng tôi trực tiếp đến các phương tiện, tàu thuyền của ngư dân để tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời trao tặng hơn 800 khẩu trang y tế để động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng tình nguyện đóng góp tiền lương, phụ cấp để hỗ trợ, tiếp sức cho các cơ sở y tế như: nước uống, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế…, chung sức cùng thành phố chống dịch”,

Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải nói. Tại Ðồn Biên phòng Sơn Trà, các chiến sĩ trong đơn vị luôn túc trực thường xuyên tại các chốt kiểm soát ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang; đường lên núi Sơn Trà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, thuyền viên phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và điền thông tin vào tờ khai y tế, không tập trung đông người.  

Thượng tá Đinh Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phân công 270 cán bộ, chiến sĩ chủ trì bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hậu cần cho hơn 1.500 người tại 6 khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố và 32 tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng quận Sơn Trà tổ chức kiểm tra, đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch cho hơn 389 lượt phương tiện/2.820 thuyền viên xuất nhập bến và 54.490 lượt người ra vào âu thuyền, cảng cá Thọ Quang; đồng thời phối hợp lấy mẫu xét nghiệm cho 2.500 người tại đây. BĐBP thành phố còn kiểm tra, giám sát hơn 86 lượt tàu nước ngoài đến cảng/1.774 thuyền viên; kiểm tra, kiểm soát 85 lượt tàu nội địa/1.093 thuyền viên; kiểm tra, đo nhân nhiệt trước khi giải quyết cho 245 trường hợp thuyền viên của tàu đi bờ làm các thủ tục đăng ký và mua nhu yếu phẩm cho tàu.

Song song đó, BĐBP thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động về các quy định phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, giám sát hàng ngàn lượt người ra, vào thành phố tại các quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu...

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác vận động quần chúng phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch bệnh và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

BĐBP thành phố trực tiếp và phối hợp với các hội, đoàn thể ở địa phương vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất, kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân viên y tế công tác tại các tổ, chốt, khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh và người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gồm: 41.600 khẩu trang các loại; 1.000 găng tay y tế; 600 bộ quần áo bảo hộ y tế; 460 mũ chống giọt bắn; 7 máy đo thân nhiệt hồng ngoại; 3 máy sát khuẩn tự động; 250 chai dung dịch sát khuẩn; 500 thùng nước uống đóng chai; 2 tấn gạo; 220 thùng sữa, mì ăn liền, các nhu yếu phẩm và 22 triệu đồng.

“Bên cạnh kinh phí từ các nguồn ủng hộ, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP thành phố cũng đã tự nguyện ủng hộ ngày lương của mình để tổ chức thăm, tặng 220 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh với tổng trị giá 110 triệu đồng”, Thượng tá Đinh Ngọc Anh nói.

KIM NGÂN

;
;
.
.
.
.
.