Đảng bộ Báo Đà Nẵng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền

.

ĐNO - Sáng 20-5, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Báo Đà Nẵng xác định trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Báo Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.P
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Báo Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: L.P

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Báo Đà Nẵng do Ban Thường vụ Thành ủy giao; phấn đấu đạt ít nhất 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và ít nhất 1 Cờ thi đua thành phố, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; phấn đấu 95% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phát triển mới 4-5 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN SƠN
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN SƠN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ Báo Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Báo Đà Nẵng cần tập trung công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp, năng động, nhanh nhạy, xứng tầm với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Đà Nẵng tiếp tục tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước, thành phố; trước mắt là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Báo Đà Nẵng tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển toàn diện Báo Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng công tác xây dựng Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ; hoạt động của các hội, đoàn thể.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu chức danh Bí thư Đảng bộ. Ảnh: XUÂN SƠN
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Báo Đà Nẵng đã phát huy đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Đà Nẵng lần thứ XV đề ra; thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện hiệu quả.

Đảng bộ Báo Đà Nẵng đã định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, toàn diện, không để xảy ra sai sót về chính trị. Đặc biệt, Đảng ủy đã chú trọng tiêu chí “Báo chí giải pháp và định hướng”, lấy bạn đọc làm trung tâm trong xây dựng bài, tuyến bài, chuyên mục để thu hút sự quan tâm theo dõi của bạn đọc. Báo Đà Nẵng hằng ngày, Đà Nẵng Cuối tuần, Đà Nẵng điện tử tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều tác phẩm chất lượng, thể hiện phong cách báo chí hiện đại, thu hút đông đảo độc giả.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: X.S
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Phạm Tấn Xử (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: X.S

Các hội, đoàn thể Báo Đà Nẵng đã xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ từng năm theo hướng thực chất, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và vượt mức 6/7 chỉ tiêu; hoàn thành cơ bản 1/7 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 người; bầu ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Báo Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.