Biên phòng Mân Quang chủ động phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Thời gian qua, cán bộ,  chiến sĩ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần không nhỏ vào việc hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, vừa bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực, giúp bà con ngư dân yên tâm ra khơi đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước.

Cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang phát khẩu trang và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho ngư dân. Ảnh XUÂN DŨNG
Cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang phát khẩu trang và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho ngư dân. Ảnh XUÂN DŨNG

Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang, thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà, hằng ngày tiếp nhận hàng chục phương tiện tàu thuyền ra vào. Những ngày qua, trên tiình thần xác định việc phòng, chống Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu quan trọng, cCán bộ,  chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại đây đã tổ chức kiểm soát chặt mọi tàu thuyền qua lại khu vực phụ trách, đặc biệt là các tàu cá của ngư dân cập cảng cá Thọ Quang.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đồn Biên phòng Sơn Trà về công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ cán bộ,  chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trạm luôn bảo đảm quân số trực chiến 100%, không có nghỉ phép, kiểm tra hành chính chặt chẽ các tàu thuyền ra vào; yêu cầu toàn bộ thuyền viên, ngư dân chấp hành đo thân nhiệt, mang khẩu trang và thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch.

Tính từ ngày 1-4 (từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg) đến nay , Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang đã tiến hành kiểm tra 796 lượt tàu thuyền với 6.478 người vào cảng, trong đó phát hiện 4 trường hợp bị sốt, đơn vị lập tức bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp nhận, xử lý. Sau khi những trường hợp trên có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, những người trên tàu thuyền của họ mới được vào cảng Thọ Quang.

Qua ghi nhận thực tế, việc triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng cá Thọ Quang của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của ngư dân. Các tàu thuyền khi ra vào vào cảng đều tự giác khai báo hành chính, chấp hành đo thân nhiệt đầy đủ, mọi người đều đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng nước sát khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2m…

Anh Trần Huy Hoàng, chủ tàu QB-93821 cho biết: “Tàu của tôi thường ra biển đánh bắt 15 đến 20 ngày mới vào bờ, dù ở trên biển nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhập tin tức về dịch bệnh, mọi người nhắc nhở nhau thực hiện các biện pháp phòng dịch, vệ sinh cá nhân, tàu thuyền sạch sẽ. Khi vào bờ, chúng tôi được cán bộ ở đây đo thân nhiệt đầy đủ, ai đảm bảo đảm sức khỏe mới được vào”.

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào cảng cá, Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang còn phối hợp với UBND phường và Công an phường Thọ Quang tuyên truyền nhắc nhở người dân không tụ tập vui chơi, ăn nhậu nhẹt dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, cầu Mân Quang tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách, hạn chế việc một số đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để trộm cắp tài sản trên các tàu thuyền tại cảng cá Thọ Quang bằng cách tăng cường lực lượng tuần tra đêm. Gần đây, cán bộ,  chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang đã phát hiện 11 phương tiện từ Quảng Nam vào bán đảo Sơn Trà sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép, xử phạt hành chính 102,5 triệu đồng, tịch thu tang vật và trục xuất ra khỏi địa bàn.

Đại úy Hà Ngọc Thắng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang cho biết, ngoài nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, ngư dân ra vào cảng và bảo đảm tình hình an ninh trật tự khu vực, Trạm còn tích cực hỗ trợ ngư dân tại cửa ngõ đầu biển cuối sông của thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh. Thời gian qua, Trạm đã tổ chức phát 1.300 khẩu trang, đồng thời phối hợp phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân các biện pháp phòng, chống Covid-19 hiệu quả...

XUÂN DŨNG
 

;
;
.
.
.
.
.