Nhiều dự án của Đà Nẵng hỗ trợ phát triển tỉnh Sekong (Lào)

.

ĐNO - Đó là đánh giá, ghi nhận của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Sekong tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đến thăm và làm việc sáng 1-10. 

Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Khamphoi Butdavieng chủ trì buổi tiếp đoàn.

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Paske Bùi Thế  Dũng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ vui mừng khi đến thăm tỉnh Sekong; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho đồng chí Sekong Khamphoi Butdavieng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Sekong Khamphoi Butdavieng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Sekong.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của tỉnh Sekong do ảnh hưởng của những trận lũ lụt vừa qua;  mong muốn trong thời gian đến, hai địa phương tiếp tục duy trì, hợp tác để ngày càng phát triển sâu rộng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cam kết Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ Sekong nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời hai bên cần ưu tiên điều chỉnh nội dung những bản ghi nhớ hợp tác trước đây để Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Sekong phát triển về giáo dục-đào tạo.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu các doanh nghiệp từ Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Sekong trên lĩnh vực bất động sản du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp chế biến, du lịch…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên trao quàn lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (trái) trao quàn lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Khamphoi Butdavieng khẳng định, chuyến thăm của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Namnói chung, tỉnh Sekong và thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. 

“Chúng tôi rất tự hào và đánh giá rất cao đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn, chí tình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Sekong; nhất là hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo rất nhiều nguồn nhân lực cho Sekong. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo cán bộ chủ chốt cho các cơ quan, ban, ngành của tỉnh", Bí thư, Tỉnh trưởng Sekong Khamphoi Butdavieng nói.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sekong trong thời gian qua đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 200 triệu đồng để ủng hộ các địa phương thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở tỉnh Sekong.

* Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm gia đình ông Buôn Nhơn (Lê Viết Muồng), Cố Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (người Hội An, tỉnh Quảng Nam). Cùng đi có Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Khamphoi Butdavieng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dâng hương tưởng nhớ người con ưu tú của vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng (Việt Nam) đã có công vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”; đồng thời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe bà Son Khăm Lê Viết Muồng, phu nhân ông Buôn Nhơn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên bà Son Khăm Lê Viết Muông (vợ đồng chí Buôn Nhơn). Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên bà Son Khăm Lê Viết Muồng, phu nhân của Cố Bí thư tỉnh Sekong Buôn Nhơn. Ảnh: ĐẶNG NỞ

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.