Phát triển kinh tế đối ngoại toàn diện

.

ĐNO - Sáng 7-3, tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa ghi nhận những kết quả đạt được và cho rằng, thời gian tới, trách nhiệm của sở đối với sự phát triển của thành phố ngày càng nặng nề hơn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lam Phương
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lam Phương

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý, những năm qua, Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi, Đà Nẵng sẽ phải thay đổi dần cơ cấu kinh tế, ưu tiên công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao.

Nhận định công nghệ cao kỳ vọng vào nhà đầu tư nước ngoài, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại rất lớn, quan trọng, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển theo định hướng của Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý cần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của thành phố bảo đảm giỏi nghiệp vụ, có kiến thức và kỹ năng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại, đẩy mạnh thu hút nguồn lực doanh nhân nước ngoài và Việt kiều về đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng. Sở cần chủ động tham mưu triển khai thực hiện các chương trình đối ngoại phục vụ mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, viện trợ nước ngoài gắn với tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân... để phát triển kinh tế đối ngoại thành phố theo hướng toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực.

Theo báo cáo, đến nay, Sở Ngoại vụ đã tham mưu thành phố thiết lập quan hệ hợp tác với 41 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với 83 thỏa thuận được ký kết còn hiệu lực. Hằng năm, Sở Ngoại vụ là đầu mối đón tiếp hơn 100 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; công tác đoàn ra, đoàn vào đạt nhiều kết quả tốt, tạo điều kiện để thành phố trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, kết nối với các quốc gia phát triển, giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, Sở Ngoại vụ tham mưu cho thành phố và hỗ trợ các đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể vận động từ 130-150 tỷ đồng từ nguồn việc trợ của các tổ chức phi chính phủ. Tính đến hết tháng 2-2019, có 176 tổ chức có quan hệ viện trợ với Đà Nẵng, trong đó có 119 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn đăng ký hoạt động tại Đà Nẵng.

Công tác đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng được chú trọng; có 52 doanh nghiệp kiều bào đầu tư tại thành phố với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng, lượng kiều hối trung bình hằng năm đạt gần 100 triệu đô-la Mỹ.

Năm 2019, Sở Ngoại vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp phần thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động đến năm 2022 phát huy thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố giai đoạn 2016-2020, kế hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của thành phố.

Tin và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.