Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực

.

ĐNO - Sáng 10-11, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp thành phố năm 2018. 

Tiểu phẩm về phòng chống bạo lực trong gia đình của học sinh Trường THCS Tây Sơn- Ảnh Thanh Tình
Tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực trong gia đình của học sinh Trường THCS Tây Sơn. Ảnh: Thanh Tình

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, Tháng hành động vì bình đẳng giới là đợt cao điểm đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân cùng chung tay thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; hướng tới xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nhận thức, hành vi trong mỗi người dân, nhất là nam giới; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 có chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em”; bắt đầu triển khai từ ngày 15-11 đến ngày 15-12 với các hoạt động như: lễ mít-tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành tại các trụ sở, cơ quan trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm đông dân cư.

Trong tháng hành động sẽ diễn ra các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn; gặp mặt, biểu dương các điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; hỗ trợ các nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ và trẻ em khó khăn…

Thanh Tình-Thu Thảo

;
.
.
.
.
.
.