.

Chăm lo nâng cao chất lượng đời sống người dân

.

Sáng 1-7, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận của Đảng bộ thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân. Thành ủy đã phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phụ trách công tác dân vận, trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc thành phố và phân công một Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Thường trực Thành ủy duy trì chế độ giao ban định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể để nắm tình hình nhân dân và chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Ban dân vận, Mặt trận, các đoàn thể; kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của các ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc thành phố.

Công tác vận động nhân dân của cơ quan Nhà nước ngày càng được chú trọng hơn và đã đạt những kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự phấn khởi, đồng thuận xã hội với sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, gắn với việc tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung về công tác dân vận theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động;  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; cụ thể hóa quy chế công tác dân vận thành các quy định để thực hiện trong các tổ chức Nhà nước. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho chủ trương thành lập Ban Dân vận tại các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kết quả trong kinh tế-xã hội. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tập trung giải quyết những thách thức đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới; quan tâm đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang; tiếp tục chăm lo nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên hàng đầu; giải quyết những rủi ro cho người dân thông qua chính sách phúc lợi, chính sách an sinh; tạo sự công bằng để giải quyết bài toán bất bình đẳng, sự chênh lệch giàu nghèo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Về công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Đảng bộ thành phố tăng cường củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục thực hiện dân vận chính quyền; chăm lo kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận…

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và khẳng định sẽ tham mưu, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.