.
Tình hình giao thông tháng 12-2015 quan sát qua hệ thống camera

Lỗi cố ý vượt đèn đỏ gia tăng

.

Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng (Sở Giao thông vận tải thành phố) vừa có báo cáo tình hình giao thông tháng 12-2015 quan sát qua hệ thống camera và hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông (THGT).

Theo đó, việc dừng xe lấn làn và đè vạch dừng tại các nút tín hiệu giao thông có hệ thống đèn THGT của các phương tiện tham gia giao thông vẫn thường xuyên xảy ra tại các nút giao thông như: Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi; Trần Phú - Quang Trung; Trưng Nữ Vương - Nguyễn Hữu Thọ; Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập; Trần Cao Vân – Hà Huy Tập; Phan Châu Trinh - Hùng Vương; Hùng Vương – Ngô Gia Tự; Đống Đa - Quang Trung; Duy Tân – Trưng Nữ Vương; Trần Phú – Hùng Vương và một số nút giao thông khác trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp cố ý vượt đèn đỏ vẫn thường xuyên diễn ra chủ yếu ở các nút giao thông như: Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm; Hùng Vương – Phan Châu Trinh; Trưng Nữ Vương – Nguyễn Hữu Thọ; Hùng Vương – Ngô Gia Tự; Lê Duẩn – Lê Lợi; Trần Phú – Lê Duẩn; Hùng Vương – Ông Ích Khiêm; Lê Văn Hiến – Ngũ Hành Sơn và một số nút tín hiệu giao thông khác.

Về vi phạm đậu đỗ sai quy định: Qua công tác theo dõi, quan sát trên hệ thống camera tại Phòng Điều hành đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm; các trường hợp đậu, đỗ ô-tô không đúng quy định được phát hiện chủ yếu tập trung tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi (khu vực trước Bưu điện thành phố, số 155 Nguyễn Văn Linh).

Theo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, trong tháng 12-2015, nhìn chung tất cả các tiêu chí đều tăng so với tháng 11-2015, trong đó tổng số các trường hợp dừng xe lấn làn và đè vạch dừng tại các nút tín hiệu giao thông có hệ thống đèn THGT của các phương tiện tham gia giao thông là 1.090 trường hợp (tăng 3,71%); các trường hợp cố ý vượt đèn đỏ phát hiện được 1.159 trường hợp (tăng 3,48%). Riêng tai nạn giao thông không phát hiện vụ nào xảy ra theo quan sát trên hệ thống, giảm so với tháng 11-2015.

Qua báo cáo của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường trực tại các chốt có tín hiệu đèn, tổ chức hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; chỉ đạo Công an các quận, huyện tổ chức ra quân, xử lý theo chuyên đề vi phạm đi sai phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, đè vạch dừng, lấn làn tại các nút giao thông có tín hiệu đèn.

Ban An toàn giao thông các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng Công an quận, Công an phường thường xuyên kiểm tra, xử phạt vi phạm tại các nút giao thông có tín hiệu đèn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tư ATGT trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông phức tạp, trong thời gian cao điểm. Xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần trong việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

B.T

;
.
.
.
.
.