.
BĐBP thành phố Đà Nẵng:

Nỗ lực đấu tranh chống các loại tội phạm

.
Những năm qua, cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân các địa bàn biên phòng thành phố.

Mô tả ảnh.
Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy.
Từ đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy...

Thành phố Đà Nẵng có 17 phường biên giới, trải dài từ thôn Hòa Vân (Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đến phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, trộm đột nhập, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, đặc biệt là tệ nạn ma túy hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh, gây bất an, lo lắng cho người dân. Điều này đặt lên vai lực lượng BĐBP nhiệm vụ khá nặng nề trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân địa bàn khu vực biên giới biển (KVBGB). Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), BĐBP thành phố cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, thời gian qua Phòng PCTPMT cùng các Đồn, Trạm Biên phòng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa kết hợp với công tác đấu tranh, ngăn chặn.
 
Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến với nhân dân, qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác và có ý thức đấu tranh phòng, chống. Đồng thời kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức lực lượng trinh sát bám sát địa bàn nắm tình hình, bám sát cơ sở; phối hợp tuần tra đêm theo Quyết định 6259 của UBND thành phố. Đặc biệt, từ tháng 10-2010, sau khi Đội chống cướp giật ra đời, Phòng PCTPMT duy trì thường xuyên lực lượng tuần tra, mật phục 24/24 giờ ở các địa bàn biên giới.  Nhờ đẩy mạnh các mặt công tác nên tình hình các loại tội phạm đã được kiềm chế; các loại tội phạm như cướp, cướp giật trên nhiều tuyến đường ven biển đã giảm đáng kể so với trước; tình hình mua bán trái phép các chất ma túy được phát hiện, triệt xóa kịp thời…”. 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn KVBGB chỉ xảy ra 157 vụ vi phạm pháp luật, giảm 124 vụ so với cùng kỳ; lực lượng BĐBP đã điều tra, khám phá thành công 81 vụ, 124 đối tượng, trong đó có 7 vụ mua bán trái phép các chất ma túy. Điển hình, ngày 12-1-2011, Phòng PCTPMT phá thành công chuyên án 406B, bắt giữ đối tượng Trần Văn Chung (SN 1988), trú thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thu giữ hơn 1 nghìn viên ma túy tổng hợp. Lúc 0 giờ 45 ngày 28-5-2011, Đội tuần tra chống tội phạm cướp giật - BĐBP trong lúc làm nhiệm vụ tại tổ 26, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đã bắt quả tang 2 đối tượng Lê Văn Hoàng (24 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi), trú tại địa phương đột nhập vào Công ty Cổ phần dược phẩm Glomed (số 53 đường Lê Thái Tông) lấy 2 bộ máy tính để bàn. Mở rộng đấu tranh, bọn chúng khai nhận cùng nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

... Đến đấu tranh với tội phạm buôn lậu

Đại tá Tôn Quốc Khánh tâm sự: Thành phố Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước, là đầu mối giao thông quan trọng cả về đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển, có cửa khẩu cảng, sân bay quốc tế; là cửa ngõ phía đông của Hành lang kinh tế Đông – Tây. Trong những năm qua, thực hiện chính sách mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập, mở cửa, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ nên việc qua lại cửa khẩu thông thoáng hơn, lượng khách du lịch, thủy thủ, thuyền viên nước ngoài, trong nước đến KVBGB thành phố Đà Nẵng với số lượng năm sau cao hơn năm trước, đã làm tăng thêm các khoản thu về cho ngân sách địa phương và các hộ tiểu thương.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (BL-GLTM) trên địa bàn KVBGB thành phố trong những năm qua có chiều hướng diễn biến phức tạp, có thời điểm hết sức rầm rộ, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định kinh tế thị trường, nhất là trong giai đoạn thực hiện các chương trình, mục tiêu bình ổn giá, kiềm chế lạm phát. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát BĐBP nhận thấy, trên biển, các hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới như hàng điện tử gia dụng, gỗ quý, khoáng sản từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trên địa bàn biên giới, nhiều đối tượng vận chuyển hàng hóa như rượu ngoại, thuốc lá, động vật quý hiếm, thiết bị phụ tùng… từ ngoài Bắc vào hoặc trong Nam ra để tiêu thụ...
 
Trước thực trạng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố thường xuyên bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống BL-GLTM; thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và xem công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này là một nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Tuy nhiên, theo Đại tá Tôn Quốc Khánh, để thực hiện tốt công tác này, trước tiên phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm BL-GLTM. Qua đó, người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, che giấu tội phạm. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng nghiệp vụ tổ chức nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn biên giới, xây dựng tốt mạng lưới cơ sở bí mật và lập chuyên án đấu tranh. Biết bao khó khăn, song với tinh thần không để hàng lậu thẩm thấu vào thị trường Đà Nẵng, gây bất ổn cho nền kinh tế, toàn lực lượng BĐBP thành phố đã quyết tâm điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều vụ hàng lậu lớn trong thời gian qua.

Điển hình, từ tháng 9-2010 đến tháng 1-2011, BĐBP thành phố đã tổ chức 1 biên đội tuần tra chống buôn lậu ở vùng biển Đông Bắc và tuyến biển miền Trung, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 12 tàu của nhiều doanh nghiệp trong nước có hành vi xuất lậu hơn 21 nghìn tấn than các loại sang Trung Quốc tiêu thụ. Giữa tháng 8-2010, BĐBP phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường phát hiện bà Vũ Thị Minh Vân, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê có chứa trên 4 nghìn kilôgam nguyên liệu dùng để sản xuất bột giặt giả…

Với thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, những năm qua, nhiều lượt tập thể, cá nhân BĐBP thành phố đã được các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương khen thưởng.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ
;
.
.
.
.
.