.

Tăng cường phản biện các chủ trương

.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-xã hội thành phố (gọi tắt là Viện) vào sáng ngày 10-2, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những kết quả đạt được qua 3 năm hoạt động của Viện.

 

Mô tả ảnh.
Đồng chí Trần Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cho rằng, hoạt động của Viện cần tăng cường tính phản biện, tranh luận về những chủ trương, chính sách của thành phố; nâng cao thương hiệu, uy tín để từ đó tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên, nuôi sống nguồn sáng tạo. Về việc nghiên cứu các đề tài, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Viện thực hiện nghiên cứu các cơ chế huy động nguồn lực xã hội vào phát triển ngành dịch vụ có thế mạnh của thành phố; cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra mức độ sử dụng thông tin của xã hội đối với nghiên cứu của Viện; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương trong khu vực cũng như phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố… Về công tác cán bộ của Viện, đồng chí yêu cầu cần có cơ chế thu hút người đứng đầu giỏi, năng động; xây dựng đội ngũ cán bộ say mê nghiên cứu, có tinh thần làm việc nhóm; tạo điều kiện trao đổi, luân chuyển cán bộ đối với các sở, ngành…

Theo báo cáo của lãnh đạo Viện, tổng số cán bộ, viên chức của Viện là 33 người, trong đó có 12 tiến sĩ, thạc sĩ. Về công tác chuyên môn, Viện đã nghiên cứu và được nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp thành phố; triển khai 5 đề tài cấp thành phố; thực hiện và hoàn thành 11 báo cáo chuyên đề khoa học; phát hành tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo thành phố, tạp chí Phát triển Kinh tế-xã hội…                    

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.