.

Số trẻ là con thứ 3 chiếm 10% tổng số trẻ ra đời

(ĐNĐT) Tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố sáng 11-5 về những kết quả, nhiệm vụ của công tác DS-KHHGĐ năm 2009, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được về triển khai tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số từ trung ương đến cơ sở; Triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông giáo dục...

Thì việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong công tác DS-KHHGĐ còn thấp. Tỷ lệ chênh lệch giới tính nam và nữ ở mức đáng lo ngại (112 bé trai/100 bé gái); Việc kiện toàn bộ máy, nhất là ở tuyến huyện, xã tại một số tỉnh còn chậm;


Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết quý I/2009 số trẻ được sinh ra tăng 0,1% so với cùng kỳ 2008, trong đó số trẻ là con thứ 3 chiếm 10% (27.453/268.450 tổng số trẻ được sinh ra), tăng 1% so với cùng kỳ 2008. Ước tính trong 6 tháng đầu năm số trẻ là con thứ 3 sẽ tăng 1% so với cùng kỳ 2008. Đây là con số đáng ngại vì năm 2008 đã là năm có tỉ lệ sinh con thứ 3 cao nhất trong giai đoạn 2006-2008; và là năm có tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại giảm 0,7% so với năm 2007.


Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra đối với công tác DS-KHHGĐ, Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo ngành Y tế, Nội vụ, Tài chính cần nhanh chóng đưa ra quy định cụ thể về biên chế cho cán bộ làm công tác dân số; Rà soát lại định mức chi theo chương trình. Đến cuối tháng 7-2009 UBND các tỉnh cần trang bị đầy đủ máy tính cho các địa phương.

Rà soát lại và có hướng dẫn thực hiện đề án kiểm soát dân số ở 28 tỉnh ven biển. Tập huấn cán bộ, xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác dân số; Tăng cường tuyên truyền để khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính vì với tỉ lệ chênh lệch như hiện nay, nếu không có biện pháp can thiệp thì đến năm 2030 sẽ có 2-3 triệu nam thanh niên không lấy được vợ.

 

H.L

;
.
.
.
.
.