Đà Nẵng qua ảnh

Hợp tác xã Mây Tre An Khê

11:08, 11/12/2022 (GMT+7)

ĐNO - Hợp tác xã (HTX) Mây Tre An Khê được thành lập ngày 14-8-1978. Sau đó chuyển đổi theo Luật HTX năm 1996 và tiếp tục chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 vào tháng 4-2014. HTX có 41 thành viên và sử dụng gần 200 lao động.   

Hợp tác xã Có 3 cơ sở hoạt động: Trụ sở văn phòng và phân xưởng sản xuất mành mây xuất khẩu tại 327 Nguyễn Phước Nguyên- Đà Nẵng; Phân xưởng sản xuất hàng TCMN mây tre xuất khẩu tại 372 Nguyễn Phước Nguyên - Đà Nẵng; Phân xưởng Sơ chế - Chế biến tại Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
HTX có 3 cơ sở hoạt động: Trụ sở văn phòng và phân xưởng sản xuất mành mây xuất khẩu tại 327 Nguyễn Phước Nguyên; phân xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre xuất khẩu tại 372 Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê); phân xưởng sơ chế - chế biến tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. 
Từ xa xưa, song mây kết hợp với tre, trúc đã trở thành mối lương duyên khăng khít bền chặt chẳng lúc nào rời.
Song mây kết hợp với tre, trúc làm nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bền đẹp. 
Nhờ thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sản phẩm mây tre đan của xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nhờ thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sản phẩm mây tre của HTX Mây Tre An Khê có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.
để có một sản phẩm như ý, trước tiên người thợ phải hiểu rõ thứ nguyên liệu mà mình định làm như tre, nứa, vầu, trúc, bương, song, mây
Để làm nên sản phẩm ưng ý, trong quá trình sản xuất, người thợ phải hiểu rõ đặc tính, công dụng của tre, nứa, trúc, song, mây. 
Một góc lao động khác
Một góc lao động. 
Những sản phẩm từ mây tre của Hợp tác xã An Khê được ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng và sáng tạo.
Những sản phẩm từ mây tre của HTX Mây Tre An Khê được ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng và sáng tạo.

KIM LIÊN

.