4 an

Hiệu quả từ công tác tuần tra đêm

14:37, 07/05/2019 (GMT+7)

Công tác tuần tra đêm của các lực lượng phối hợp theo Quyết định số 8394-QĐ/UBND của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường phối hợp các lực lượng tuần tra, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý nhanh, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, sinh sống.

Lật lại những trang nhật ký tuần tra đêm, Trung tá Nguyễn Xí, Trưởng Công an phường (CAP) Hòa An cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra 8394, Công an phường Hòa An luôn chủ công trong việc lên kế hoạch và kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra. Đơn cử, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11-8-2018, Tổ tuần tra 8394 phường Hòa An làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Đình Tứ và phát hiện Nguyễn Quang (1993, trú Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy BKS 75L-080.99 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Quang khai vừa trộm xe này và mang từ Huế vào Đà Nẵng tìm mối tiêu thụ.

Trước đó, lúc 0 giờ 20 phút ngày 18-6-2018, quá trình tuần tra tại kiệt 540 Trường Chinh, lực lượng 8394 phường Hòa An phát hiện Nguyễn Văn Tuyến (SN 2000, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú tỉnh Quảng Nam) tàng trữ dụng cụ gây án trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo Trung tá Nguyễn Xí, năm 2018, lực lượng 8394 phường Hòa An đã tổ chức tuần tra hơn 730 lượt, có hơn 1.460 lượt dân quân thường trực và hơn 2.190 lượt bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia; qua đó, bắt quả tang 3 vụ/3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; bắt 1 vụ/2 đối tượng có hành vi chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện trộm cắp tài sản và thừa nhận đã từng trộm cắp tài sản trên địa bàn phường; bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; ngăn chặn kịp thời 19 nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau; đẩy đuổi 128 nhóm thanh niên tụ tập uống rượu thâu đêm.

Ngoài ra, lực lượng 8394 phường Hòa An còn tham gia xử lý 117 vụ việc khác xảy ra trên địa bàn phường; nhắc nhở gần 100 trường hợp quán nhậu, quán cà-phê mở âm thanh lớn; thu giữ 10 xe máy bị thay đổi kết cấu chạy nẹt pô trong khu dân cư; tạm giữ 7 xe máy vô chủ...

Trong quý 1-2019, lực lượng 8394 phường Hòa An đã tổ chức 180 lượt tuần tra phối hợp; bắt quả tang 1 vụ/10 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép, 4 vụ/6 trường hợp có hành vi dán quảng cáo sai quy định; bắt 2 vụ/7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy; phát hiện truy đuổi 1 đối tượng có hành vi trộm cắp xe trộn bê-tông… Ngoài ra, lực lượng 8394 còn phối hợp với Công an phường và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan bảo vệ hiện trường 9 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ tai nạn giao thông, tham gia hòa giải 16 trường hợp mâu thuẫn trong gia đình và mâu thuẫn hàng xóm...

Để có được kết quả trên, Trung tá Nguyễn Xí chia sẻ, công tác tuần tra luôn được Công an cấp trên và Đảng ủy phường Hòa An quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng tuần tra theo đúng quy định. Các lực lượng tham gia tuần tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện quy trình tuần tra do Công an phường xây dựng; đặc biệt, luôn bảo đảm tuần tra đầy đủ quân số, sẵn sàng tham gia giải quyết khi có vụ việc xảy ra.

Kinh nghiệm ở phường Hòa An còn cho thấy, bên cạnh công tác tuần tra, công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản của cá nhân và gia đình là việc rất quan trọng; qua đó, để nhân dân hiểu biết nhiều hơn trong công tác cùng phối hợp, tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực dân cư với nhiều hình thức, như: điện thoại cung cấp thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho Công an phường; trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng vi phạm,...

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ nhận xét, phường Hòa An là một trong những địa phương thực hiện tốt tuần tra giữ gìn an ninh trật tự. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi khi công tác tuần tra phòng, chống tội phạm có hiệu quả thì tình hình tội phạm ở cơ sở được kìm chế, người dân yên tâm, góp phần thực hiện hóa chủ trương “Thành phố 4 an”.

ĐẶNG NỞ

.