Y tế - Sức khỏe

Bàn giao hai công trình y tế chuyên sâu

11:34, 27/02/2024 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 27-2, UBND thành phố tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng hai công trình Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng hoa chúc mừng tập thể Bệnh viện Đà Nẵng khi tiếp nhận 2 công trình y tế chuyên sâu. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng hoa chúc mừng tập thể Bệnh viện Đà Nẵng khi tiếp nhận 2 công trình y tế chuyên sâu. Ảnh: PHAN CHUNG

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ngành y tế nói chung, Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng khi hai trung tâm điều trị y tế chuyên sâu đi vào hoạt động. Điều này góp phần nâng cao chất lượng y tế, đúng với định hướng phát triển của thành phố trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan đã quản lý, giám sát, đốc thúc và triển khai, hoàn thành dự án, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Lễ ký kết bàn giao 2 công trình y tế trọng điểm giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng có sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ. Ảnh: PHAN CHUNG
Lễ ký kết bàn giao 2 công trình y tế trọng điểm giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng có sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ. Ảnh: PHAN CHUNG

“Việc đưa vào sử dụng 2 trung tâm y tế chuyên sâu nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam hết sức ý nghĩa, khẳng định ngành y tế thành phố đã và đang không ngừng đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Để phát huy và vận hành hiệu quả 2 công trình, ngành y tế nói chung, Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng cần tiếp tục triển khai các chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ y tế chuyên sâu, hoàn thiện công tác tổ chức, nhân sự, bổ sung trang thiết bị phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên môn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Được biết, đây là 2 công trình y tế trọng điểm, được UBND thành phố phê duyệt đầu tư năm 2019 với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình gồm 2 tầng hầm, 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật, diện tích sàn sử dụng là 23.402m2, với quy mô khoảng 407 giường bệnh. Trung tâm đáp ứng việc mở rộng và điều trị chuyên sâu các bệnh lý về thần kinh sọ não, thần kinh cột sống, các chấn thương chi trên, chấn thương chi dưới, bỏng tạo hình kết hợp tập phục hồi chức năng cùng hệ thống khu điều trị dịch vụ yêu cầu khang trang, hiện đại.

Việc đưa 2 trung tâm y tế chuyên sâu đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: PHAN CHUNG
Việc đưa 2 trung tâm y tế chuyên sâu đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: PHAN CHUNG

Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc gồm 2 tầng hầm, 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật, diện tích sàn sử dụng là 19.995m2, với quy mô khoảng 422 giường bệnh. Trung tâm hoàn thành nhằm mục tiêu nâng tầm chất lượng, sớm ứng dụng, sử dụng các kỹ thuật cao trong ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc. Trung tâm có hệ thống phòng mổ hiện đại cùng khu ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc, với trang thiết bị được đầu tư đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe và điều trị cho người dân.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi đưa vào sử dụng, bệnh viện sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh cùng với việc đầu tư hệ thống kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại. Điều này giúp Bệnh viện Đà Nẵng giữ vững và phát huy vị thế là một trung tâm y tế chuyên sâu của thành phố và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Lâu nay bệnh viện có triển khai các kỹ thuật cao nhưng không đồng bộ, không có sự liên kết giữa các đơn vị, cơ sở. Khi đưa hai trung tâm vào hoạt động, bệnh viện sẽ tách một số khoa chuyên môn sâu, thành lập các đơn vị hỗ trợ chuyên môn tốt hơn.

Điều này tạo điều kiện cho người dân thành phố và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến mà không phải điều trị xa ở hai đầu đất nước, nhằm giảm chi phí điều trị, giảm gánh nặng cho người dân.

PHAN CHUNG

.