Khởi tố các đối tượng chém người trong đêm

.

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Thanh Bình (SN 1996), Mai Duy Hải (SN 1998), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1994), Trang Nguyễn Gia Huy (SN 1998), Lê Hoàng (SN 1998) cùng trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1997, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức giết người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Trần Quang Quốc Tuấn (SN 1996, trú phường Thạc Gián), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (SN 1999, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và Vương Công Huy (SN 1996, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về hành vi giết người.

Kết quả điều tra cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Văn Lĩnh (SN 1996, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) và Trần Quang Quốc Tuấn nảy sinh xung đột. Đêm 12-10-2017, Lĩnh và Tuấn hẹn gặp nhau tại Siêu thị Big C để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, cả 2 nhóm xông vào chém nhau.

Hậu quả, nhóm của Trần Quang Quốc Tuấn chém Cao Minh Khang (SN 2000, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) thuộc nhóm của Lĩnh, khiến Khang bị thương tích 54%. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vào cuộc xác minh, bắt tạm giam Trần Quang Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Vương Công Huy. Đến ngày 18-4, số đối tượng còn lại trong nhóm của Tuấn cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức giết người.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.