Xác minh thông tin vụ khách tố bị nhân viên nhà hàng hành hung

.

Ngày 16-4, Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) cho biết đã nhận đơn tố cáo của anh H. (SN 1987, trú Quảng Bình) về việc anh H. bị nhân viên nhà hàng hành hung.

Theo đơn tố cáo, khoảng 19 giờ ngày 12-4, anh H. đến dùng bữa tại nhà hàng S. (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Lúc 22 giờ cùng ngày, anh H. yêu cầu nhân viên tính tiền và xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng để thanh toán lại với công ty.

Trong lúc thanh toán, giữa 2 bên xảy ra tranh cãi nên anh H. chuyển sang thanh toán bằng quẹt thẻ ATM. Tuy nhiên, lúc này thẻ ngân hàng của anh vẫn không thể thanh toán được nên giữa nhân viên với anh H. xảy ra xô xát.

Anh H. cho biết sau khi bỏ chạy thì bị 3 người trong quán rượt theo nên anh phải trốn vào một trường học (đường Núi Thành). Sự việc sau đó được bảo vệ nhà trường phát hiện và báo công an.

Trong khi đó, quản lý nhà hàng S. cho biết có cãi nhau với khách trong lúc tính tiền, nhưng không đánh anh H. Trong lúc anh H. chạy ra ngoài thì bị vấp té...

Được biết, anh H. đang điều trị vết thương tại bệnh viện.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.