Công an Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh

Theo thông tin tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2017 của Công an TP. Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 17-4, để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh, công an hai địa phương tổ chức 177 lượt tuần tra với hơn 632 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn 13 vụ liên quan đến an ninh trật tự, giải tán 20 nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện tổ chức đánh nhau, gây rối, đẩy đuổi 12 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập khuya, 4 nhóm tụ tập nghi đua xe trái phép, tạm giữ 4 mô-tô, 5 đối tượng liên quan. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về tuần tra bảo đảm an ninh trật tự phòng chống tội phạm địa bàn vùng giáp ranh, công an các địa phương đã tổ chức 182 lượt, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia; qua đó nhắc nhở 15 hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 13 hộ dân sơ hở trong việc bảo quản tài sản, giải tán 12 nhóm tụ tập đánh bạc, đẩy đuổi 7 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập khuya, lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Năm 2018, công an hai địa phương thống nhất tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu phản động; mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm để bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.