Kêu gọi đầu thú dịp Tết

.

Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa gửi thư kêu gọi đầu thú đến gia đình các đối tượng đang trốn truy nã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhất là dịp Tết đến Xuân về. Đây chính là một lối mở giúp những người phạm tội giảm nhẹ hình phạt.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, năm 2017, toàn thành phố đã bắt, vận động ra đầu thú 100 đối tượng truy nã. Tuy nhiên, hiện nay, số đối tượng truy nã lẩn trốn ngoài xã hội vẫn còn nhiều. Thượng tá Huỳnh Kim Nhẫn, Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết, từ cuối tháng 11 âm lịch, cán bộ của Phòng PC52 đã đến các tổ dân phố, các gia đình trên địa bàn thành phố để phát thư kêu gọi đầu thú. Từ đầu tháng 1-2018 đến nay, đã có 7 đối tượng truy nã bị bắt và đầu thú, trong đó phần lớn đầu thú sau khi đơn vị phát thư kêu gọi đầu thú của liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân thành phố.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.