Thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Cẩm Lệ

.

Ngày 1-2, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến trao 10 triệu đồng khen thưởng Công an quận Cẩm Lệ vì đã có thành tích phát hiện, xử lý vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu có trị giá lớn.

Đại tá Trần Mưu (thứ 2, trái sang) trao tiền thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho Công an quận Cẩm Lệ.
Đại tá Trần Mưu (thứ 2, trái sang) trao tiền thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho Công an quận Cẩm Lệ.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, ngày 18-1, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Cẩm Lệ phối hợp Công an phường Khuê Trung tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường An Hòa 1 (thuộc tổ 13, phường Khuê Trung) và phát hiện cơ sở này đang bốc dỡ hàng hóa từ ô-tô vào kho.

Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 34 loại hàng hóa khác nhau gồm các chủng loại camera, máy tính bảng, máy mài có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tổng giá trị hàng hóa kho hàng trên 5 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, chủ sở hữu lô hàng này là bà Ngô Thị Thu (SN 1989, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo bà Thu, số hàng trên mua tại Hà Nội mang về Đà Nẵng để bán.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.