Mâu thuẫn cá nhân, sinh viên dùng dao đâm thủng gan bạn

.

ĐNĐT - Chiều 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Minh (22 tuổi, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam, sinh viên năm 3, Trường Đại học Thể dục-Thể thao Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 22 giờ khuya 3-5, Minh cùng bạn tên là Nguyễn Đình Ba (22 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và nhóm bạn (khoảng 6-7 người) quen biết cùng ngồi nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (địa bàn quận Thanh Khê).

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi ăn khuya thì giữa bạn của Minh và bạn của Ba xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Minh can ngăn thì bị Ba nhảy vào đấm trúng mặt nên Minh bực tức. Được mọi người khuyên can, cả hai cùng nhóm bạn ra về.

Tới rạng sáng 4-5, Ba tới phòng trọ tìm Minh để “nói chuyện” thì Minh tưởng Ba tìm tới đánh mình nên thủ sẵn dao trong người. Khi bị Ba dùng tay kẹp cổ, Minh bất ngờ rút con dao đâm vào trúng vùng bụng gây thủng gan của Ba.

Theo kết quả giám định ban đầu thì tỷ lệ thương tích của Ba thấp nhất là 32%.

Tới sáng hôm sau, Minh tới Công an quận Thanh Khê đầu thú và giao nộp con dao gây án.

YÊN GIANG


 

;
.
.
.
.
.