.

Vì bình yên cho nhân dân

.

Hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, thân thiện, sống tốt, những năm qua, cả hệ thống chính trị quận Sơn Trà nỗ lực vào cuộc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Đại diện UBND phường Thọ Quang khen thưởng lực lượng tham gia phát hiện bắt giữ vụ mua bán “cỏ Mỹ” ở quán cà-phê Chị Bảy.
Đại diện UBND phường Thọ Quang khen thưởng lực lượng tham gia phát hiện bắt giữ vụ mua bán “cỏ Mỹ” ở quán cà-phê Chị Bảy.

Cùng với các địa phương khác ở thành phố, hiện nay, Sơn Trà đang trở thành điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Xử  lý kịp thời các vụ việc “nóng”

Với đặc điểm địa bàn du lịch, đông dân cư, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Sơn Trà, trong đó có lực lượng 8394 (thành lập theo Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố Đà Nẵng) đã có nhiều nỗ lực để giữ gìn ANTT trên địa bàn, kịp thời đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm nhằm mang lại sự bình yên cho nhân dân và du khách.

Khoảng 22 giờ ngày 1-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng tuần tra 8394 phường Thọ Quang, do Thiếu tá Võ Ngọc Toản, Phó trưởng Công an phường chỉ huy đã phát hiện tại quán cà-phê Chị Bảy (tổ 18 phường Thọ Quang) do vợ chồng Võ Thị Lại và Lê Công Bồng làm chủ, có 2 đối tượng đang mua bán “cỏ Mỹ”.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, bà Lại khai nhận đang bán “cỏ Mỹ” cho đối tượng Ngô Văn Trung (trú phường Thọ Quang). Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ gương của quán cà-phê này có 22 điếu thuốc và 9 gói ni-lông chứa “cỏ Mỹ” đã được cắt nhỏ. Qua đấu tranh khai thác, bà Lại khai nhận toàn bộ số “cỏ Mỹ” nói trên do chồng là Lê Công Bồng mua ở chợ Tăng Bạt Hổ về bán lại kiếm lời…  

Khoảng thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 8-2016, trên địa bàn quận Sơn Trà xảy ra một số vụ trộm cắp và cướp giật tài sản táo tợn. Trước tình hình đó, Công an quận Sơn Trà xác lập chuyên án 379TN, tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng gây án. Qua nhiều ngày điều tra, thu thập chứng cứ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận đã xác định thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn là Nguyễn Văn Việt (SN 1993, trú tổ 27B, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Việt là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, với thời gian thụ án tổng cộng 24 tháng tù.

Qua đấu tranh khai thác, Việt đã khai cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp trên địa bàn quận Sơn Trà và các địa phương khác ở thành phố Đà Nẵng. Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được, ngày 16-8, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Việt để điều tra về các tội: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Phát huy vai trò lực lượng 8394

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng 8394 ở các phường thuộc địa bàn quận Sơn Trà hoạt động khá hiệu quả, đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc. Thiếu tá Nguyễn Công Thống, Phó trưởng Công an phường An Hải Đông cho hay, sau khi thành lập, lực lượng 8394 của phường với quân số 24 người, bao gồm Công an phường, dân quân thường trực, dân phòng… có nhiệm vụ hằng đêm tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sau gần 1 năm hoạt động, lực lượng 8394 của phường kịp thời phát hiện gần 60 vụ trộm cắp, đánh nhau… Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, lực lượng này còn thường xuyên nhắc nhở hoặc giữ giùm xe máy cho khoảng 50 trường hợp người dân, người nước ngoài vô tình “bỏ quên” trước hiên nhà.

Theo số liệu thống kê của UBND phường Nại Hiên Đông, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, lực lượng 8394 của phường đã huy động gần 2.000 lượt các lực lượng tham gia phối hợp tuần tra. Mỗi đêm có 12 người, chia làm 2 ca tuần tra từ 20 giờ 30 đến 4 giờ sáng. Qua đó, đã bắt 9 vụ, xử lý 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, truy bắt và làm rõ 3 vụ với 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Ngoài ra đã ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ gây gổ đánh nhau, kinh doanh quá giờ quy định… Nhờ đó, tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn được bảo đảm khá tốt.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, Quận ủy, UBND quận Sơn Trà thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung xây dựng có hiệu quả các mô hình, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, tích chất phức tạp của từng địa bàn, bảo đảm yêu cầu của công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về ANTT và huy động các lực lượng đồng thuận cùng phối hợp tham gia dưới nhiều hình thức (tổ, đội tự quản), xây dựng thành phong trào toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy…

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà, đến thời điểm này, ở địa bàn quận đã triển khai, áp dụng 23 mô hình xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học xuất hiện nhiều mô hình như: “1 xây, 2 chống, 3 phòng”, “Nhà cho thuê không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “2 không, 3 kiểm soát”, “3 chủ động”, “4 giữ, 3 không”… phát huy khá hiệu quả trong công tác phát hiện, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quận.

Bài và ảnh: Phương Chi

;
.
.
.
.
.