.

Trưng cầu, giám định số ngà voi vừa bị phát hiện, bắt giữ

.

ĐNĐT - Sáng 22-8, ông Phạm Văn Thiềng, Phó Đội trưởng đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành trưng cầu, giám định số ngà voi bị phát hiện vào chiều 21-8 tại cảng Tiên Sa để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Sáng 22-8, lực lượng chức năng tiến hành trưng cầu, giám định số ngà voi vừa bị bắt giữ.
Sáng 22-8, lực lượng chức năng tiến hành trưng cầu, giám định số ngà voi vừa bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng cũng đã mời đại diện Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đến để phối hợp thực hiện công tác giám định, bằng cách chia tách thành các nhóm, luân phiên thực hiện phân loại, đánh số, niêm phong từng chiếc ngà, đóng vào từng rương sắt và cân trọng lượng. 

Cũng theo ông Thiềng, thủ đoạn mà các doanh nghiệp lợi dụng để buôn, vận chuyển hàng cấm thông qua cảng là lợi dụng hệ thống phân luồng của cơ quan Hải quan, đặc biệt là hệ thống phân luồng xanh (miễn kiểm tra thực tế hàng hóa), buộc lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện được. 

Trước đó, như Báo Đà Nẵng đã đưa tin, chiều 21-8, lực lượng liên ngành gồm Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Tổng cục Hải quan), Hải quan thành phố cùng Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển ngà voi trái phép có quy mô lớn tại cảng Tiên Sa.

Đối tượng buôn lậu đã giấu hơn 60 túi đựng ngà voi châu Phi (trọng lượng trên 2 tấn) sâu bên trong container mang số hiệu TEMU 2229840, đằng sau hàng ngàn thanh gỗ.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 8 lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ các mặt hàng cấm gồm ngà voi, sừng tê giác được vận chuyển trái phép từ nước ngoài về thông qua cảng Tiên Sa.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.