.

Thưởng 'nóng' cho các lực lượng phát hiện vụ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác

.

ĐNĐT - Sáng 27-8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên, khen thưởng đột xuất cho 4 đơn vị gồm: Hải quan Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khen thưởng cho các đơn vị
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khen thưởng cho các đơn vị

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, biểu dương thành tích nổi bật của các lực lượng, đặc biệt là nhấn mạnh tinh thần cảnh giác trong phòng, chống buôn lậu.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, đây là lần đầu tiên phát hiện vụ buôn lậu lớn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê qua cảng Tiên Sa. Qua đó cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Như tin đã đưa, từ ngày 13 đến ngày 25-8, các lực lượng nói trên đã phối hợp, khám xét 3 lô hàng của Công ty TNHH Vạn An và Công ty TNHH Hùng Huy Bảo (quận Hải Châu). Trong đó, lô hàng của Công ty TNHH Vạn An được nhập từ châu Phi về cảng Tiên Sa, còn lô hàng do Công ty TNHH Hùng Huy Bảo nhận được nhập về từ Malaysia.

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê (trong đó, ngà voi hơn 3,78 tấn; sừng tê giác 122,5 kg và vảy tê tê hơn 4 tấn) đều thuộc Phụ lục 1 Công ước Cites danh mục những loại động vật, thực vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng nghiêm cấm xuất, nhập khẩu, tái xuất khẩu. Hàng hóa vi phạm pháp luật kể trên được cất giấu, ngụy trang với thủ đoạn tinh vi nhưng đã bị các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.