.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Petro Vietnam

.

Chiều 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam).

Ông Nguyễn Xuân Sơn từng có thời gian giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vào cuối tháng 4/2015.
Ông Nguyễn Xuân Sơn từng có thời gian giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vào cuối tháng 4/2015.

Ngay sau đó, lệnh khám xét nơi ở của ông Sơn tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội) đã được thực hiện.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an, ông Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

C46 cho biết đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179- Bộ luật hình sự), "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 165 - Bộ Luật hình sự), "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281, Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, trong thời gian làm Tổng giám đốc Oceanbank, ông Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oceanbank, phạm vào tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Sơn đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự và bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 19-7, Thủ tướng đã ký quyết định về việc cho thôi chức Chủ tịch Petro Vietnam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.

Một ngày sau, trong cuộc họp triển khai các quyết định nhân sự tại Petro Vietnam, Bộ Công Thương đã phân công ông Sơn nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ. Tuy nhiên, báo giới cho biết ông đã không có mặt tại cuộc họp này.

Một năm về trước, vào ngày 8-7-2014, ông Nguyễn Xuân Sơn - khi đó là Phó tổng giám đốc Petro Vietnam - được Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn vào vị trí Chủ tịch Petro Vietnam, thay cho ông Phùng Đình Thực nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Sơn sinh ngày 20-11-1962 tại Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông có bằng thạc sỹ chuyên ngành kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành dầu khí Việt Nam, bắt đầu từ năm 1984 với tư cách là cán bộ Vụ Tài chính - Kế toán của Tổng cục Dầu khí, sau là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông Sơn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5/2007, sau đó được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) vào tháng 12/2008.

Đây là ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vào cuối tháng 4/2015.

Theo VnEconomy

;
.
.
.
.
.