.

Mượn máy tính để... đi cầm

.

Chiều 21-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua quen biết với chị C.T (SN 1995, trú Thừa Thiên-Huế) trên mạng xã hội, Hùng biết chị T. có sử dụng máy tính xách tay có giá trị nên nảy sinh ý định lừa lấy để đem đi cầm bán.

Hùng viện lý do mượn máy tính để gửi email cho khách hàng nên chị T. tin tưởng đồng ý. Sau khi có được tài sản, Hùng mang đến tiệm cầm đồ Kim A. (trên đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng) cầm cố được 7 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Theo kết luận giám định tài sản, chiếc máy tính xách tay của chị T. có giá hơn 11 triệu đồng.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.