.

Lãnh án tù vì trộm cắp

.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 22-4, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Trần Duy Khoa (SN 1979, ngụ quận Hải Châu) 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 10-12-2014, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, Khoa phát hiện chị Phạm Thị Thanh Th. đang sạc điện thoại trong phòng 415. Lợi dụng mọi người đều ngủ say, Khoa lấy trộm điện thoại rồi mang bán được 4,8 triệu đồng. Thấy dễ dàng, hôm sau, Khoa quay lại Bệnh viện Hoàn Mỹ để tiếp tục hành vi phạm tội và bị bắt quả tang.

Trước đó, Khoa từng lãnh án do trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và có hành vi cướp giật tài sản, từng bị phạt hành chính về tội đánh bạc.

KHA MIÊN

● Sáng 22-4, TAND thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ngụ quận Thanh Khê) 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều 15-12-2014, do cần tiền chơi game, Tài nảy sinh ý định trộm cắp nên đón xe ôm đi đến đường Thế Lữ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Khi thấy một căn nhà khóa cổng ngoài nhưng không khóa cửa, Tài dùng kìm phá khóa cổng rồi lẻn vào nhà lấy trộm 1 Ipad và 1 máy tính xách tay. Vừa xuống tầng trệt thì chủ nhà đi làm về nên Tài bỏ lại tài sản trộm cắp, trốn chạy nhưng không thoát. Tổng giá trị tài sản Tài chiếm đoạt không thành là hơn 15 triệu đồng.

NAM BÌNH
 

;
.
.
.
.
.