.

Cảnh giác nạn trộm mùa mưa bão

.

Thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong những năm qua cho thấy, nạn trộm thường gia tăng vào mùa mưa bão do đối tượng lợi dụng thời tiết và sự chủ quan, mất cảnh giác của cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân để hoạt động phạm pháp.

Rất nhiều dụng cụ như: máy cắt, máy cưa, kiếm, roi điện... được Lê Nguyên Đức (SN 1991, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sử dụng trong các vụ trộm cắp vào thời điểm xảy ra cơn bão Haiyan (tháng 11-2013) bị Công an quận Hải Châu thu giữ.
Rất nhiều dụng cụ như: máy cắt, máy cưa, kiếm, roi điện... được Lê Nguyên Đức (SN 1991, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sử dụng trong các vụ trộm cắp vào thời điểm xảy ra cơn bão Haiyan (tháng 11-2013) bị Công an quận Hải Châu thu giữ.

Lợi dụng mưa bão để trộm cắp

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tri, Trưởng Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà), tội phạm cướp giật tài sản thường lợi dụng nơi vắng vẻ, đường thoáng… để ra tay; còn tội phạm trộm thường lợi dụng lúc đông người hoặc nắm chắc quy luật sinh hoạt, đi lại, nghỉ ngơi… của một số gia đình để lén lút đột nhập.

Về vấn đề này, Thiếu tá Phan Duy Thạch, Phó phụ trách Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Khê cũng chung nhận định. Thiếu tá Phan Duy Thạch cho biết, việc kẻ gian đột nhập trong những dịp chủ nhà đi vắng cũng thường xảy ra trên địa bàn quận Thanh Khê. Đặc biệt, kẻ gian biết “chọn đúng thời cơ” - những dịp trời mưa to, gió lớn để ra tay sau khi nắm chắc quy luật sinh hoạt của chủ nhà. Bên cạnh đó, chọn lúc trời mưa lớn để đột nhập thì tiếng mưa, gió sẽ lấn át các tiếng động như: cạy cửa, đục cửa, phá khóa… nên việc “ra tay” sẽ an toàn hơn.

Có rất nhiều gia đình khi đi ngủ khóa cửa tầng trệt nhưng quên đóng cửa ra vào hoặc cửa sổ tầng 2. Đơn cử, ngày 30-10-2013, lợi dụng đêm khuya, mưa lớn, gió làm bung cửa sổ tầng 2 của nhà anh Lê Đào Xuân Thành (SN 1980, trú tổ 73 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Trần Nhật Toàn (SN 1993, trú tổ 96 phường Hòa Khê) đã đột nhập trộm một số tài sản gồm: một máy ảnh hiệu Lix, một đồng hồ nữ, một bộ nữ trang bằng vàng, một chiếc điện thoại, tổng giá trị tài sản trộm khoảng 20 triệu đồng. Toàn đem đi tiêu thụ thì bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ.

Trước đó, ngày 21-9-2013, cũng lợi dụng đêm khuya, trời mưa lớn và chủ nhà quên khóa cửa nên Nguyễn Thị Thắm (SN 1986, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) lẻn vào phòng trọ K82/19A Dũng Sĩ Thanh Khê trộm hai chiếc laptop hiệu Dell của chị Nguyễn Thị Hiếu và Nguyễn Thị Phương Thùy. Công an quận Thanh Khê sau đó đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắm.

Đối với vụ trộm xảy ra ngày 26-9-2013 tại nhà anh Hồ Ngọc Minh (trú tổ 148, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), tối trước đó, sau khi dắt xe máy hiệu AB BKS 43X5-7809 vào nhà giữa trời mưa, anh Minh lo thay quần áo bị ướt, chỉ khép cửa mà quên khóa nên đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, các đối tượng Huỳnh Lâm Biên (SN 1990, trú Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Nguyễn Đình Tú (SN 1980, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) lẻn vào và dắt trộm chiếc xe máy nói trên. Công an quận Thanh Khê đã thụ lý điều tra, bắt giữ Biên và Tú, thu hồi tang vật và xử lý theo luật định.

Cần nâng cao cảnh giác

Để ngăn chặn hoạt động trộm diễn ra ngày càng tinh vi, nhất là vào mùa mưa bão, Trung tá Nguyễn Văn Tri khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước cần bảo đảm đủ người, đủ điều kiện để phát huy hiệu quả công tác bảo vệ. Đối với nhà dân, khi đi ngủ cần đóng cửa cẩn thận và không quên kiểm tra cửa tầng lầu, sân thượng… “Với những gia đình có nhiều tài sản, tốt nhất nên lắp đặt hệ thống chuông báo động, đồng thời cần nghiên cứu việc cất giữ tài sản an toàn, nhất là với những gia đình thường đi vắng”, Trung tá Tri nói.

Thiếu tá Phan Duy Thạch cho hay, các lực lượng chức năng Công an quận và các địa phương đang triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm trong mùa mưa bão và thời gian cuối năm. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp trinh sát nhằm nắm chắc tình hình, phát hiện được tội phạm từ nơi khác đến, quản lý tốt đối tượng tại chỗ và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phạm pháp của chúng, lực lượng Công an các phường, Cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát cơ sở, cùng các ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Mặt khác, các lực lượng gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an các phường, lực lượng bảo vệ dân phố duy trì và tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm để phòng ngừa tội phạm lợi dụng đêm khuya hoạt động phạm pháp. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị, hộ gia đình cần hết sức nâng cao tính cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.