.

Cướp không thành, khống chế sinh viên làm con tin

.

ĐNĐT - Ngày 11-12, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã tóm gọn nghi phạm cướp tài sản sau đó khống chế con tin.

Người dân hiếu kì bao vây dãy trọ hai nữ sinh bị uy hiếp.
Người dân hiếu kỳ bao vây dãy trọ hai nữ sinh bị uy hiếp. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 10-12, chị Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang ở trong phòng trọ thì nghe một thanh niên gọi tên mình nên mở cửa ra xem. Ngay lập tức, chị bị tên thanh niên dùng dao khống chế lôi vào phía trong phòng dọa nạt, đánh đập. Chị Yến chống cự quyết liệt nên thoát được ra ngoài để tri hô.

Ngay lúc đó, hai dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Nam đang làm nhiệm vụ gần khu vực nghe tiếng tri hô nên truy đuổi theo đối tượng. Có người đuổi, tên cướp chạy về hướng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng thì bị một dân quân thường trực khác chặn đường nên bỏ chạy vào kiệt cũng trên đường Phạm Như Xương, sát trụ sở Công an phường Hòa Khánh Nam.

Lúc này, thấy một phòng trọ đang mở cửa, bên trong có 4 sinh viên (3 nữ, 1 nam) nên tên cướp xông vào chụp con dao nhọn để ở bếp khống chế toàn bộ những người này.

Nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Hòa Khánh Nam bao vây khu vực; đồng thời kêu gọi người thanh niên thả con tin và ra đầu thú.

Nhưng tên cướp vẫn ngoan cố cố thủ bên trong. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ thuyết phục đối tượng, đến 23 giờ 45 cùng ngày, biết không thể chống cự nổi nên tên cướp mở cửa bước ra khỏi phòng, lực lượng Công an kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai là Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Được biết, cũng bằng thủ đoạn trên, thời gian qua, Bình đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hiện Công an quận Liên Chiểu đang mở rộng điều tra vụ án.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.