.

Xử phạt thuyền trưởng tàu du lịch bị chìm trên sông Hàn

.

Ngày 26-7, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Hàn đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Xuân Thông (44 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) do vi phạm trong lĩnh vực giao thông hàng hải thủy nội địa.

Trước đó, rạng sáng 21-7, ông Thông trong lúc điều khiển tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn đã va đâm vào trụ cầu sông Hàn khiến tàu bị phá nước và chìm dần. 10 khách cùng nhân viên, thuyền trưởng được các phương tiện xung quanh cứu sống.

* Cùng ngày, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt 16 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với ông Nguyễn Viết Tuyết (42 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Trước đó, trưa 3-7, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện ông Tuyết thuê Bùi Văn Tài điều khiển tàu HD 0958H dùng máy bơm thủy lực hút trộm 15m3 cát ở sông Mân Quang (thuộc tổ 53, phường Hòa Quý) nên bắt giữ.

* Đoàn kiểm tra liên ngành Thanh tra Chi cục Thủy sản và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt ông Lê Đình Ốc (39 tuổi, trú Quảng Ngãi) 24 triệu đồng về hành vi dùng tàu QNg 97524 và QNg 97525 hành nghề giã kéo khai thác hải sản trái phép tại mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) trưa 22-7. Các tàu này không chỉ khai thác theo kiểu tận diệt ở mũi Nghê, mà còn đe dọa sự tái sinh, phát triển của rạn san hô đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực này.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.