.
Qua đơn-thư bạn đọc

Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn: Chậm thi công hệ thống xử lý nước thải

.

Sau nhiều lần Công ty CP Procimex Việt Nam (đơn vị chủ quản Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn) bị xử phạt hành chính hành vi xả trộm nước thải gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu công ty này đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và hoàn thành trong năm 2016. Đến nay, đã quá hạn hơn 3 tháng nhưng hệ thống xử lý nước thải nơi đây vẫn chưa hoàn thiện, việc xả thải vẫn được bơm ra các hồ bên trong và ngoài trung tâm, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.

Đã quá hạn 3 tháng nhưng hệ thống xử lý nước thải ở Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn vẫn dở dang.
Đã quá hạn 3 tháng nhưng hệ thống xử lý nước thải ở Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn vẫn dở dang.

Trong những ngày qua, phóng viên khảo sát khu vực Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm (gọi tắt TTCBGSGC) Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) để tìm hiểu về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải, cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường nơi đây. Dù trước đó, các cơ quan chức năng thành phố đã vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo gắt gao, nhưng môi trường nơi đây vẫn dơ bẩn như cũ. Nền bê-tông ở khu vực giết mổ ẩm ướt, nhơn nhớt, hiện rõ màu vàng ố. Còn trong khuôn viên trung tâm, phân động vật được chất thành đống, bốc mùi hôi. Không chỉ vậy, dọc theo vạt cỏ khu vực giết mổ, nhiều công nhân phóng uế, tiểu tiện bừa bãi, tạo cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Chưa hết, thay vì thải trực tiếp ra môi trường như trước đây, nước thải giết mổ gia súc, gia cầm được chứa trong các hồ ở TTCBGSGC và các hồ nước của Công ty TNHH Việt Thuận cạnh đó. Ở những hồ này, màu nước đen kịt, ruồi nhặng nhiều vô kể, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Chị T., nhà gần TTCBGSGC, bức xúc nói: “Thấy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, người dân chúng tôi cứ tưởng môi trường sẽ trong lành nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra”.

Đại diện Công ty CP Procimex Việt Nam cho biết, trung bình mỗi ngày TTCBGSGC giết mổ khoảng 1.000 con heo, 50 con bò, 1.000 con gà, vịt và mỗi ngày sử dụng ước khoảng 200m3 nước để rửa gia súc, gia cầm sau khi giết mổ, nghĩa là hằng ngày có 200m3 nước thải được đổ ra các hồ chứa trong và ngoài trung tâm.

Vào nửa cuối tháng 7-2016, sau khi Báo Đà Nẵng có loạt bài viết phản ánh việc TTCBGSGC xả lén nước thải gây ô nhiễm môi trường, các cơ quan chức năng thành phố đã vào cuộc xử lý. Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Procimex Việt Nam nhanh chóng đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tại TTCBGSGC và hoàn thành vào cuối năm 2016. Những tưởng Công ty CP Procimex Việt Nam sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, nhưng trái lại việc thi công công trình rất ì ạch.

Viện lý do trời mưa, ngày 9-12-2016, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Procimex Việt Nam, ký Công văn số 02112 gửi UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, chính quyền quận Liên Chiểu xin lùi thời gian hoàn thành công trình xử lý nước thải tại TTCBGSGC đến cuối tháng 1-2017. Thế nhưng, đến đầu tháng 4 này, hệ thống xử lý nước thải cũng mới chỉ dừng ở mức đào hố và lót bạt bên trên các hồ. Ông Phạm Tuấn Anh cho hay, do phải chờ thiết bị của đơn vị cung cấp nhập về nên thời gian bị kéo dài. Sau khi thiết bị được đưa về, trong tháng 4, hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

Trước tình trạng hệ thống xử lý nước thải ở TTCBGSGC thi công ì ạch, tiến độ chậm trễ, ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam bức xúc: Thời gian qua, người dân địa phương liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở TTCBGSGC nhưng việc thi công hệ thống xử lý nước thải quá chậm chạp. Nguyên nhân có thể do năng lực của chủ đầu tư hạn chế. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng thành phố có biện pháp đôn đốc để Công ty CP Procimex Việt Nam sớm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, tránh gây ô nhiễm môi trường”, ông Khánh nói.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.