.

Quét dọn, tưới nước trên đường Nguyễn Đức Thuận

Công văn số 654/UBND-PTNMT (ngày 10-4-2017) của UBND quận Ngũ Hành Sơn gửi Báo Đà Nẵng cho biết: Sau khi Báo Đà Nẵng số ra ngày 30-3 đăng thông tin “Đường bị bụi mù mịt”, phản ánh tình trạng trên đường Nguyễn Đức Thuận, đoạn từ đường Trường Sa đến Vũ Duy Đoán (thuộc phường Khuê Mỹ), các xe trộn bê-tông, xe tải ra khỏi trạm trộn bê-tông Đăng Hải kéo theo nhiều đất gây bụi mù mịt…, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường quận phối hợp với UBND phường Khuê Mỹ kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu vào ngày 4-4.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty CP bê-tông Đăng Hải đã bố trí lao động quét dọn, tưới nước một phần đoạn đường trước nhà máy. Tuy nhiên, để bảo đảm vệ sinh môi trường trên đường Nguyễn Đức Thuận về lâu dài, UBND quận đã yêu cầu công ty triển khai việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên đường này (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Lê Văn Hiến, hoàn thành trước ngày 5-4 và thường xuyên duy trì việc quét dọn, tưới nước giảm bụi đoạn đường nói trên). Hiện nay, Công ty CP bê-tông Đăng Hải đã hoàn thành việc dọn vệ sinh theo yêu cầu của UBND quận Ngũ Hành Sơn.

* Trong khi đó, theo Công văn số 1662/SGTVT-VP (ngày 7-4-2017) của Sở Giao thông vận tải (GTVT) phản hồi về bài viết trên, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản và làm việc với Công ty CP bê-tông Đăng Hải; công ty cam kết không để xảy ra tình trạng phương tiện chở đất cát gây bụi mù mịt trên đường.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Thanh Thuận, trong thời gian đến, sở sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra tăng cường công tác tuần tra, kiểm sát tuyến đường Nguyễn Đức Thuận (đoạn từ đường Trường Sa đến Vũ Duy Đoán) và các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố, thực hiện kế hoạch chuyên đề về kiểm soát tải trọng xe, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng; che phủ bạt không bảo đảm để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường; mang đất cát từ công trình hoặc từ nơi cung cấp sản phẩm và đường giao thông gây mất an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.