.

Khám bệnh miễn phí cho 700 phụ nữ nghèo

.

Ngày 10-4, Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố bắt đầu đợt khám bệnh miễn phí cho 700 phụ nữ nghèo trên toàn thành phố. Đối tượng được khám lần này là phụ nữ nghèo từ 18-60 tuổi ở Đà Nẵng (có thẻ BHYT mã HN).

Trong ngày đầu tiên, 25 phụ nữ nghèo ở quận Sơn Trà được khám phụ khoa, siêu âm, soi cổ tử cung… để kịp thời phát hiện bệnh nếu có. Đợt khám bệnh miễn phí này kéo dài đến ngày 30-5, với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng, do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh chi trả.

Được biết, trong 5 năm qua (2009-2013), gần 9.000 lượt phụ nữ nghèo đã được khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng với chế độ giảm, miễn phí. Số tiền giảm, miễn phí trong 5 năm khoảng hơn 5 tỷ đồng, do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh chi trả.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.