.
Chẩn đoán và điều trị bệnh da liễu

Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước

.

Ngày 10-4, Hội nghị khoa học da liễu khu vực châu Á - Úc lần thứ 21 khai mạc tại khách sạn Furama với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên; Tổng Thư ký Hội Da liễu châu Á - TS Steven Chow; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và gần 1.000 đại biểu đến từ 11 nước trong khu vực châu Á - Úc. Đặc biệt, hội nghị lần này có sự tham gia của 8 chuyên gia da liễu đến từ các nước có nền y học phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Canada,…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhận hoa từ ban tổ chức. Ảnh: BÌNH AN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhận hoa từ ban tổ chức. Ảnh: BÌNH AN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao những bước tiến đáng kể của ngành da liễu Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt trong công tác quản lý các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục, chẩn đoán và điều trị bệnh da, loại trừ bệnh phong; nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó và mới đã áp dụng thành công ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các nhà khoa học của các nước sẽ có nhiều dự án hợp tác, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho ngành y tế nói chung và chuyên ngành da liễu Việt Nam nói riêng.

Tại hội nghị lần này, 430 đề tài khoa học trình bày những nghiên cứu mới nhất về chuyên ngành da liễu được báo cáo (Việt Nam có 60 đề tài), có 3 lớp đào tạo cho các bác sĩ da liễu trẻ của Việt Nam do các giáo sư trong và ngoài nước giảng dạy. Các báo cáo khoa học tập trung vào những bệnh lạ, bệnh khó chẩn đoán đang diễn ra ở các nước như: Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam…; các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS; những bệnh khó điều trị phải sử dụng các phương pháp tiên tiến như phẫu thuật thẩm mỹ, tế bào gốc, phương pháp laser,…

Tại buổi họp báo diễn ra sáng cùng ngày, PGS,TS Trần Hậu Khang - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng ban tổ chức hội nghị - cho biết ở nước ta ngày càng có nhiều trường hợp mắc phải các bệnh chỉ thường xuất hiện 1-2 lần trên thế giới và các chuyên gia da liễu thế giới nhận định Việt Nam là nước có nhiều loại bệnh da liễu hiếm gặp. Ông Khang cũng cho biết thêm, các bệnh da liễu nhiễm trùng, ký sinh trùng như chốc, ghẻ, nấm da đang ngày càng phổ biến tại nước ta. Nguyên nhân chính do điều kiện môi trường sống và khí hậu thay đổi thất thường. Các loại bệnh lây qua đường tình dục cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, Việt Nam đang thực hiện chương trình phòng, chống các bệnh lây qua đường tình dục song song với chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Hội nghị kéo dài đến ngày 12-4.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.