.

Đã tiêm phòng gia cầm xong 8/11 xã

.

Chiều 24-2, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố Trần Đình Quỳnh cùng lãnh đạo Chi cục Thú y kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra tại cơ sở nuôi 2.000 con vịt và 500 con gà của bà Huỳnh Thị Thủy, thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), đoàn kiểm tra ghi nhận chủ cơ sở triển khai công tác phòng chống dịch kịp thời và chu đáo. Toàn bộ gia cầm đã được tiêm phòng vắc-xin đúng quy định. Việc tiêu độc, khử trùng triển khai 2 lần/tuần. Tại các chợ có hoạt động kinh doanh gia cầm, nhất là chợ Hòa Khánh, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan thú y đã triển khai các giải pháp phòng chống. Kiểm tra hoạt động kiểm dịch gia súc, gia cầm tại 2 trạm Hòa Phước, Kim Liên, ông Trần Đình Quỳnh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên tại đây. Liên tục trong nhiều ngày qua, việc canh trực, kiểm dịch gia cầm qua trạm tiến hành nghiêm túc và chặt chẽ, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng gia cầm không qua kiểm dịch vận chuyển vào địa bàn thành phố.

Làm việc với lãnh đạo Chi cục Thú y và các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở NN&PTNT yêu cầu cơ quan chức năng triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng khâu tuyên truyền để mọi người dân nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của loại dịch này, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch. Cơ quan thú y khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực tiêu hủy gia cầm, đề phòng trường hợp dịch phát sinh, gia cầm phải tiêu hủy. Tình trạng mua bán gia cầm nhỏ lẻ dọc các trục đường giao thông và các chợ nội thị cần nghiêm cấm triệt để. Riêng tại chợ Hòa Khánh, trong thời gian chờ di chuyển lên chợ Thanh Vinh gần Khu công nghiệp Hòa Khánh, cơ quan thú y phối hợp với Ban quản lý chợ Hòa Khánh và chính quyền địa phương thường xuyên giám sát dịch bệnh, mỗi ngày phun tiêu độc, khử trùng một lần. Nghiêm cấm việc tụ tập mua bán chim cảnh trên các đường phố. Công tác phòng chống dịch phải triển khai thường xuyên liên tục, quyết liệt và triệt để, tuyệt đối không được chủ quan, coi thường.

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y, Cục Thú y đã có chỉ đạo sẽ tổ chức tiêm phòng cho đàn chim cút nuôi. Thời gian tới, chi cục sẽ triển khai tiêm phòng cho hơn 300 nghìn con cút tại các trang trại, kinh phí mua vắc-xin do chủ trang trại tự đảm nhiệm. Đến nay, việc tiêm phòng gia cầm đã triển khai xong tại 8/11 xã ở huyện Hòa Vang, gia cầm tại 3 xã còn lại sẽ tiêm xong trong tuần tới. Hóa chất loại Bencocid vừa được trên bổ sung thêm 1 tấn, cùng với 1,5 tấn đã cấp phát cho các địa phương, đủ đáp ứng nhu cầu chống dịch. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố chưa phát hiện có ổ dịch cúm gia cầm H5N1.

N.C

;
.
.
.
.
.