Ứng viên chủ chốt của VFF phải có chương trình hành động

Chiều 18-4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lê Khánh Hải chủ trì cuộc họp với Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Tổng Cục phó Phạm Văn Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, các Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ, Ủy viên thường trực Trần Anh Tú và Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh. Riêng Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ Đoàn Nguyên Đức không có mặt tại cuộc họp. Theo kế hoạch trước đó, tại buổi làm việc, Tiểu ban nhân sự của đại hội và Thường trực VFF sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL về quy trình bầu cử. VFF cũng phải giải thích về những ồn ào xung quanh một số vấn đề về quy trình tiếp nhận hồ sơ nhân sự các ứng viên thời gian qua. Giới truyền thông không được thông báo và cũng không được tham dự cuộc họp này.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ông Lê Hùng Dũng cho biết, Bộ VH-TT&DL chỉ đạo VFF phải xem xét lại tiêu chí ứng viên Ban Chấp hành VFF phải có bằng đại học. Tuy nhiên tiêu chí này được xây dựng dựa trên ý kiến của Ban Chấp hành VFF nên sau khi có chỉ đạo, Thường trực VFF phải dựa trên ý kiến cuối cùng của Ban Chấp hành để báo cáo với Bộ VH-TT&DL. Bên cạnh đó, theo ông Lê Hùng Dũng, khi VFF hoàn tất hồ sơ và Bộ Nội vụ cấp phép cho tổ chức thì sau 30 ngày, Đại hội VFF mới diễn ra. Trong khi đó, ông Vương Bích Thắng cho biết, lãnh đạo Bộ đã lắng nghe báo cáo của VFF và có những chỉ đạo thiết thực với công tác chuẩn bị đại hội. Mục tiêu là phải tổ chức đại hội dân chủ, thành công, làm sao thu hút được những người có tâm, có tài đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Đồng thời, ông Vương Bích Thắng cũng ủng hộ quan điểm ứng viên Chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF phải có đề án hành động cụ thể và cần xem đây là tiêu chí bắt buộc.

A.V

;
.
.
.
.
.
.