Ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 29: Đoàn Việt Nam mang về nhiều huy chương vàng

.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 4 (23-8) của SEA Games 29, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi liên tiếp mang về những chiếc HCV quý giá.

Buổi sáng, các VĐV Thể dục dụng cụ giành trọn 3 HCV khi Lê Thanh Tùng chiến thắng nội dung Nhảy chống, Đinh Phương Thành cùng Phạm Phước Hưng chia nhau HCV và HCB nội dung Xà kép. Sau đó, ở nội dung Xà đơn, Lê Thanh Tùng tiếp tục tỏa sáng để giành HCV và Đinh Phương Thành đoạt HCB cũng ở nội dung này. Xạ thủ Hà Minh Thành khởi đầu một buổi chiều thành công của đoàn Thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 25 mét súng ngắn bắn nhanh với 25 điểm. Sau đó, ở đường đua xe đạp nội dung đồng hàng nữ, cua-rơ Nguyễn Thị Thật tiếp tục lập “cú đúp” HCV của mình tại SEA Games 29 với thành tích 3 giờ 14 phút 16 giây. Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật cũng xuất sắc khi giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Thái Lan Chamcharern Panthewit với tỷ số 12-7 để đoạt HCV nội dung Kiếm 3 cạnh nam.

Trên sàn đấu Karatedo, VĐV Hồ Thị Thu Hiền giành chiến thắng trước VĐV Knokwan (Thái Lan) 2-0 để đoạt HCV Kumite hạng cân đến 55kg nữ. Sau đó, võ sĩ Nguyễn Minh Phụng giành chiếc HCV ở chung kết Kumite hạng cân trên 75kg nam khi vượt qua đối thủ Thái Lan Theerapat.

Điền kinh cũng gặt hái nhiều thành công với chiếc HCV của Vũ Thị Mến ở hố nhảy Ba bước nữ, thành tích 14 mét 15. Ở nội dung Đi bộ 10.000 mét nữ, VĐV Phan Thị Bích Hà phải chấp nhận HCB trước đối thủ chủ nhà Ling Yin. Trên đường chạy 800 mét, các VĐV Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối khi lần lượt Vũ Thị Ly (thành tích 2 phút 07 giây 11) và Dương Văn Thái (thành tích 1 phút 48 giây 97) vượt qua mọi đối thủ để giành ngôi vô địch.

Đáng tiếc, các VĐV Bơi Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng trước các đối thủ quá mạnh nên không thành công. Dù được dự báo sẽ giành danh hiệu vô địch nội dung 1.200 mét Tự do và đạt thành tích khá tốt với 55 giây 76, phá kỷ lục SEA Games cũ là 55 giây 93 nhưng Ánh Viên chỉ đoạt HCB. Với thành tích 55 giây 74, VĐV Ting Wen Quah (Singapore) xuất sắc giành ngôi vô địch. Thất bại này tác động không tốt đến tâm lý khiến Ánh Viên không thể thành công ở nội dung 50 mét Bướm và chỉ về hạng 5 chung cuộc với thông số 28 giây 30.

Trên đường bơi 200 mét Tự do nam, Hoàng Quý Phước cũng khởi đầu ấn tượng khi liên tục dẫn đầu gần 150 mét. Trong khoảng 50 mét cuối, Welson Wee Sheng Sim (Malaysia) có pha bứt phá tốt và chạm đích trước với 1 phút 47 giây 79. Dù đạt thông số khá tốt với 1 phút 48 giây 07, đồng thời cùng với Welson phá kỷ lục SEA Games 1 phút 48 giây 96, Hoàng Quý Phước phải chấp nhận chiếc HCB ở nội dung này.

Tính đến 20 giờ 30 ngày 23-8, với 27 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ hai. Đoàn chủ nhà Malaysia tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 47 HCV, 35 HCB và 28 HCĐ. Trong khi đó, với 26 HCV, 22 HCB và 20 HCĐ, đoàn Singapore tạm rơi xuống hạng ba trên bảng xếp hạng tạm thời.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.