U22 Việt Nam – U22 Indonesia: Đường vào bán kết

.

Vào lúc 19 giờ 45 hôm nay (22-8), trên sân Selayang, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp U22 Indonesia, quyết định đến tấm vé vào bán kết SEA Games 29.

Trận đấu “6 điểm”

U22 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn. Ảnh: Đ.Đ
U22 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn. Ảnh: Đ.Đ

Sau 3 lượt trận đã qua ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29, tấm vé vào bán kết chỉ còn là chuyện của 3 đội bóng U22 Indonesia (7 điểm), U22 Thái Lan (7 điểm) và U22 Việt Nam (9 điểm). Thế nên, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa U22 Việt Nam và hai đối thủ cùng được 7 điểm sẽ quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Và mỗi trận đấu đều có ý nghĩa “6 điểm”.

U22 Việt Nam đã có liên tiếp 3 chiến thắng, có 9 điểm, 12 bàn thắng và 1 bàn thua. Đây là thành tích ấn tượng nhất trong các đội bóng ở bảng B và đang được truyền thông quốc tế đánh giá không chỉ là ứng viên cho 1 trong 2 tấm vé vào bán kết mà còn là ứng viên cho trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29. Tuy nhiên, nếu thất bại trong cuộc đối đầu với U22 Indonesia vào chiều nay (22.8), mọi thứ sẽ đảo chiều.

Trong hai trận đấu cuối cùng gặp Indonesia và Thái Lan, thầy trò HLV Hữu Thắng phải có ít nhất 2 điểm để đủ điều kiện giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu bắt buộc phải giành 3 điểm trước Indonesia đã được xác định, bởi lẽ đó là điều kiện để HLV Hữu Thắng có thể tính toán đối thủ ở bán kết trong cuộc đối đầu cuối cùng với Thái Lan. 

Sau 3 trận đấu đã qua chỉ phải gặp các đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với một đối thủ ngang tầm. Cuộc đối đầu mà thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ biết giá trị thật của mình đang ở đâu. Đây không chỉ là con đường vào bán kết mà còn là câu trả lời cho khả năng và tham vọng giành HCV của U22 Việt Nam.

Công Phượng sẽ toả sáng? Ảnh: DP
Công Phượng sẽ toả sáng? Ảnh: DP

 Kỳ vọng ở Công Phượng 

Ở cuộc đối đầu với U22 Indonesia, HLV Hữu Thắng sẽ có được trong tay đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Xuân Trường và Văn Hậu sau án treo giò. Đặc biệt, những vị trí chủ chốt của  U22 Việt Nam cũng đang có phong độ tốt. Đây chính là điều khiến HLV Hữu Thắng hài lòng.

Đánh giá về sự hiệu quả của 3 tiền đạo cắm là Đức Chinh, Tuấn Tài, Thanh Bình, HLV xứ Nghệ nói rằng: “Tôi nghĩ, những tiền đạo cắm tôi thay vào sân đều hoà nhập rất nhanh với lối chơi của đội tại thời điểm đó. Cầu thủ vào sân không bị trạng thái tâm lý, không bị ngợp do ở bên ngoài khởi động rất tốt và bắt nhịp được với lối chơi của đội. Tôi hài lòng với các tiền đạo đã được vào sân thay người. Điều đó cũng giúp cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn ở chặng đường dài sắp tới”.

Thế nhưng, trên tất cả, Công Phượng mới là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình U22 Việt Nam ở những trận đấu đã qua. Không chỉ là người đóng góp 4 bàn thắng, Phượng còn cho thấy anh chính là mắt xích quan trọng trong lối chơi của U22 Việt Nam. Chính anh là người đã khai thông thế bế tắc trong hai trận đấu gặp U22 Campuchia và U22 Philippines, mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Theo nhận xét của chuyên gia Lê Thuỵ Hải thì: “Công Phượng đang cho thấy cậu ấy mới là trung phong thực thụ ở U22 Việt Nam. Cậu ấy vẫn là cầu thủ hay nhất ở lứa tuổi U.22 và thậm chí là ở ĐTQG. Và tôi thấy cậu ấy đang ngày càng tiến bộ. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải kỳ vọng vào Công Phượng ở những trận đấu tới, dù để hay và khen thì chưa, tôi muốn Công Phượng phải hay hơn thế”.

Tuy nhiên, ở những trận đấu đã qua, U22 Việt Nam chỉ phải đối đầu với những đối thủ yếu, và  tất cả đang chờ đợi Phượng sẽ toả sáng ở những trận đấu quan trọng. Cuộc đối đầu với U22 Indonesia sẽ là câu trả lời. Một cầu thủ lớn chỉ được thừa nhận khi toả sáng trong những trận đấu quan  trọng. Khi đã cởi bỏ được áp lực trước thềm SEA Games, hy vọng Công Phượng sẽ giữ được phong độ như những trận đấu đã qua.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h45, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Đức Chinh.

Theo Lao động

;
.
.
.
.
.