Tôn vinh bản sắc dân tộc qua tranh dân gian Việt Nam

.

ĐNO - Chiều 1-2, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Tranh dân gian truyền thống Việt Nam" nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 25-2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn.

Triển lãm giới thiệu 62 tranh tiêu biểu trong bộ sưu tập chọn lọc của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về nét đẹp của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đến từ các dòng tranh dân gian nổi tiếng như: Đông Hồ (Thuận Thành-Bắc Ninh), Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội) và một số tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc), Độc Lôi (Nghệ An)…

Mỗi dòng tranh có lối thể hiện rất riêng biệt, màu sắc tự nhiên rực rỡ, nét khắc, vẽ điêu luyện mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện ước vọng ngàn đời của người dân hướng tới cuộc sống tốt đẹp, hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Tranh dân gian Đông Hồ, in màu trên giấy, thế kỷ XIX. Ngày Tết treo cặp tranh vinh hoa-phú quý mang ý nghĩa sâu sắc với mục đích chúc tụng, cầu may cho gia đình có cuộc sống giàu sang, con cái tròn đầy, có trai, có gái.
Tranh dân gian Đông Hồ, in màu trên giấy, thế kỷ XIX. Ngày Tết treo cặp tranh vinh hoa-phú quý mang ý nghĩa sâu sắc với mục đích chúc tụng, cầu may cho gia đình có cuộc sống giàu sang, con cái tròn đầy, có trai, có gái.
 Hai bà Trưng đánh giặc giữ nước thuộc dòng tranh chúc tụng trong tranh dân gian Đông Hồ, in màu trên giấy, thế kỷ XIX; mang ý nghĩa ghi nhớ công ơn của hai vị nữ tướng, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ đi sau với bậc anh hùng đi trước.
Trưng Vương khởi nghĩa (trái) hay Triệu Ấu xuất quân đánh giặc giữ nước thuộc dòng tranh chúc tụng trong tranh dân gian Đông Hồ, in màu trên giấy, thế kỷ XIX; mang ý nghĩa ghi nhớ công ơn của các vị nữ tướng, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ đi sau với bậc anh hùng đi trước.
Tranh Tố Nữ là tên một loại tranh dân gian thuộc dòng tranh Hàng Trống của Việt Nam, inh nét tô màu trên giấy, thế kỷ XIX; bày tỏ mong muốn niềm vui bất tận trong lao động và lạc quan với cuộc sống.
Tranh Tố nữ là tên một loại tranh dân gian thuộc dòng tranh Hàng Trống của Việt Nam, in nét tô màu trên giấy, thế kỷ XIX. Tranh thể hiện mong muốn niềm vui trong lao động và lạc quan với cuộc sống của nhân dân.

Ngoài ra, kết hợp trong chương trình triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức một số hoạt động trải nghiệm thú vị với tên gọi “Tranh dân gian và Tết” như một sân chơi mới giúp người yêu thích mỹ thuật, thiếu nhi trên địa bàn thành phố có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về một số dòng tranh dân gian truyền thống, đặc biệt là kỹ thuật in tranh Đông Hồ.

Trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ.
Trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ.
 Hướng dẫn học sinh, sinh viên in tranh Đông Hồ.
Hướng dẫn học sinh, sinh viên in tranh Đông Hồ.

 Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.