.

Nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao

.

Chiều 12-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm việc với Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao (TCVHTT) cơ sở tại quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố.

Việc có được một nơi vui chơi giải trí với cây xanh, điện chiếu sáng, một số đồ chơi đơn giản vẫn là khát khao của nhiều trẻ em vùng ven thành phố.   Ảnh: NGỌC DUNG
Việc có được một nơi vui chơi giải trí với cây xanh, điện chiếu sáng, một số đồ chơi đơn giản vẫn là khát khao của nhiều trẻ em vùng ven thành phố. Ảnh: NGỌC DUNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống TCVHTT cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong điều kiện hiện nay là bức thiết. Tuy nhiên, không có nghĩa chỉ chạy theo mặt bằng, phòng to hay nhỏ, kinh phí đầu tư mấy tỷ đồng hay mấy trăm triệu đồng... Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, hoành tráng thế nào đi nữa mà không tổ chức vận hành, không có người quản lý tâm huyết thì coi như bỏ. “Đã sinh con ra thì phải chăm sóc, nuôi nấng đàng hoàng; đừng để nó ốm yếu, què quặt. Như xây dựng xong các TCVHTT cơ sở cũng vậy, nếu không có người vận hành, trông coi, phát triển hoạt động thì chẳng mấy chốc sẽ thành hoang phế. Vậy nên, tuyệt đối đừng làm kiểu cho xong, cho có. Vậy sẽ rất lãng phí công sức, tiền của”, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Theo rà soát của Sở VH-TT&DL, toàn thành phố hiện có 7/7 trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) cấp quận, huyện đã hoàn thành phần quy hoạch và bố trí đất để xây dựng công trình. Ngoài diện tích của Trung tâm VH-TT quận Hải Châu ở vị trí trung tâm thành phố, có diện tích 850m2, chỉ đạt 17% theo quy định của mới của Bộ VH-TT&DL, còn lại đều đảm bảo đạt và vượt diện tích theo quy chuẩn; 6/7 trung tâm VH-TT đã hoàn thành xây dựng công trình cơ sở vật chất. Tuy nhiên, các hạng mục đã được đầu tư chủ yếu phục vụ hoạt động thể thao, thiếu các hạng mục phục vụ hoạt động văn hóa. Ở cấp phường, xã, số hiện có chỉ đạt 19,64%; hầu hết các nhà văn hóa phường, trung tâm VH-TT xã được bố trí trên địa bàn đông dân cư, có nơi trong kiệt, hẻm; nguồn kinh phí xây dựng hạn chế, được xây dựng, bàn giao theo kiểu “chìa khóa trao tay” nên chưa bảo đảm các tiêu chí của một thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị phần lớn đều thiếu, cũ kỹ lạc hậu, chắp vá…

Đặc biệt, từ trung tâm VH-TT quận, huyện đến phường, xã hiện đều hoạt động theo từng đợt, định kỳ, chưa tổ chức hoạt động thường xuyên, chưa thể hiện vai trò chủ động trong hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa hóa, văn minh trên địa bàn. Bộ máy quản lý phần lớn đều là cán bộ công chức kiêm nhiệm nên hoạt động chưa thực sự hiệu quả…

Xuất phát từ thực trạng trên, thành phố vừa chủ trương mỗi quận, huyện được chọn một công trình văn hóa cấp thiết tại địa phương đề xuất thành phố đầu tư, xây dựng. Sở VH-TT&DL sẽ là đầu mối giám sát tiến độ, tư vấn, tham mưu UBND thành phố về các công trình, đảm bảo hoàn thành trong hai năm 2015, 2016.

6 khu vui chơi, giải trí đang hoạt động hiệu quả tại phường Thuận Phước, Thanh Bình, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Khuê Trung, Nại Hiên Đông sẽ được giữ nguyên công năng hoạt động, chỉ đầu tư thêm các hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, thiết bị vui chơi… Riêng đối với 13 khu vui chơi, giải trí hoạt động kém hiệu quả trên địa bàn thành phố, năm 2015, sẽ được chuyển đổi công năng thành các trung tâm VH-TT xã, phường. Số còn lại sẽ được đầu tư thành các công viên nhỏ, vườn dạo…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cơ bản thống nhất với dự thảo về phân kỳ đầu tư, quy hoạch của Sở VH-TT&DL, thống nhất sử dụng 100% ngân sách của thành phố để đầu tư các công trình, TCVHTT, không sử dụng nguồn vốn của các quận, huyện. Riêng chỉ tiêu về các TCVHTT phường, xã, Sở VH-TT&DL đề xuất đến năm 2020 sẽ hoàn thành 80%, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị, nếu thuận lợi thì nên hoàn thành 100% trong năm 2020; bảo đảm mọi người dân đều có nơi vui chơi, giải trí, đặc biệt là những địa bàn xa trung tâm, vùng sâu, vùng xa. “Điều tôi lo nhất là làm sao có được bộ máy vận hành hiệu quả, làm sao chúng ta có được những người cán bộ văn hóa nhiệt huyết, có khả năng tổ chức, lôi kéo quần chúng đến tham gia hoạt động tại các TCVHTT tại địa phương, để các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố thực sự hiệu quả”, ông Thơ nhấn mạnh.

NGỌC DUNG

;
.
.
.
.
.