Trung Quốc điều tra 440 quan chức tham nhũng

Ngày 19-10, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc kiêm Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng quốc gia Dương Hiểu Độ cho biết, trong 5 năm qua, ủy ban này đã điều tra 440 quan chức cấp tỉnh và bộ bị cáo buộc tham nhũng.

Phát biểu nói trên của ông Dương Hiểu Độ được đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông cho hay, trong số 440 quan chức nói trên, có 43 ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa 18 và 9 thành viên CCDI.

Cũng trong 5 năm qua, hơn 8.900 cán bộ cấp cục, sở, và 63.000 cán bộ cấp huyện, phòng đã nhận những hình phạt. Tổng cộng 278.000 cán bộ, đảng viên cấp cơ sở bị xử lý.

Cách đây 5 năm, Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng khiến nhiều quan chức cấp cao “ngã ngựa”. Bắc Kinh cũng hợp tác với quốc tế để truy lùng các nghi can tham nhũng ở nước ngoài, theo đó đã truy bắt được 3.453 cán bộ trốn ở nước ngoài và 48 tội phạm truy nã đặc biệt.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.